U23 VN đại thắng Testveriseg Se tại Budapest

ANTĐ -Đêm qua, ĐT U23 VN đã có trận giao hữu đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Budapest (Hungary). Trước đối thủ Testveriseg Se không mấy tên tuổi, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc đã giành thắng lợi với tỷ số đậm 4-1.

Mạnh Dũng lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 của U23 VN trước Testveriseg Se

Không coi trọng kết quả thắng bại trong những trận đấu tập huấn, nhưng để đảm bảo tâm lý tự tin trong chặng khởi đầu đối với các cầu thủ, HLV Hoàng Văn Phúc đã tung vào sân những quân bài tốt nhất trong đội hình xuất phát. Trấn giữ khung thành là thủ môn Bửu Ngọc. Cặp trung vệ là Thanh Hào, Mạnh Hùng. Hai hậu vệ cánh là Quang Hùng và Đình Hoàng. Ở tuyến giữa là sự góp mặt của Mạnh Dũng, Văn Thắng, Huy Hùng, Minh Tuấn, Hoàng Thiên. Trên hàng công, chân sút Việt kiều Mạc Hồng Quân được bố trí ở vị trí trung phong cắm.

Trước dàn cầu thủ có thể hình, thể lực vượt trội của Testveriseg Se, nhưng các cầu thủ U23 VN vẫn nhập cuộc rất hứng khởi. Dường như tất cả các vị trí đều chờ đợi trận khai màn tại trời Âu để thể hiện khả năng của mình. Chỉ 3 phút sau tiếng còi khai cuộc, Hồng Quân đã “mở hàng” cho U23 VN bằng pha dứt điểm gọn gẽ, đưa đội nhà vượt lên dẫn 1-0.

Có bàn thắng sớm, U23 VN chơi tự tin hơn, nhưng Testveriseg Se cũng cho thấy là mội đội bóng không dễ bị bắt nạt. Họ tổ chức lại đội hình và thi đấu khá chặt chẽ. Đến phút 41, hậu vệ U23 VN phạm lỗi với cầu thủ đội bạn trong vòng cấm và Testveriseg Se có bàn gỡ hòa 1-1 từ chấm 11m. Tuy nhiên, 1 phút trước khi hiệp một khép lại, tiền vệ Mạnh Dũng đã lập công, lấy lại ưu thế dẫn bàn cho U23 VN.

Sang hiệp hai, HLV Hoàng Văn Phúc đã đưa ra một số thử nghiệm về nhân sự, khi lần lượt đưa Danh Ngọc, Hà Minh Tuấn, rồi đến Phi Sơn, Hải Huy… vào sân. Dù đội hình có nhiều xáo trộn, nhưng U23 VN vẫn chơi khá hay và ghi thêm 2 bàn nữa do công của Mạnh Dũng và Phi Sơn, ấn định chiến thắng 4-1.

Theo đánh giá của BHL, các cầu thủ U23 VN đã có một trận đấu khá thành công, chơi gắn bó và phối hợp nhỏ tương đối nhuần nhuyễn. Tuy nhiên, hàng thủ vẫn còn bộc lộ sơ hở và hàng công cần cải thiện hiệu suất ghi bàn.

Theo kế hoạch, U23 VN sẽ tiếp tục có các trận giao hữu với CLB REAC (ngày 18/9) và U21 REAC Sporttiskola (ngày 20/9). Ngoài ra, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc còn có một trận đấu khác vào ngày 22/9, tức là 1 ngày trước khi toàn đội lên đường về nước.