U23 VN: Chưa vá xong hàng thủ, lại tính sửa hàng công

ANTĐ - Mặc dù giành thắng lợi 4-1 trước CLB Testveriseg Se, nhưng HLV trưởng Hoàng Văn Phúc vẫn canh cánh nỗi lo về khả năng dứt điểm của U23 VN, khi chứng kiến hàng công bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

HLV Hoàng Văn Phúc và các cộng sự vừa phải lo vá hàng thủ,
vừa tính sửa hàng công cho U23 VN- Ảnh: Đỗ Cao

Trong trận đấu gặp CLB Testveriseg Se, nếu tận dụng tốt các cơ hội, U23 VN có thể giành chiến thắng với tỷ số đậm hơn. Tất nhiên, đối với một trận đấu mang tính cọ xát thì kết quả không quan trọng, nhưng việc bỏ lỡ quá nhiều các tình huống có thể ghi bàn, thực sự là vấn đề đáng lo ngại đối với U23 VN.

Ngược dòng thời gian, trước khi hành quân sang Hungary, HLV Hoàng Văn Phúc từng than thở về khả năng phòng ngự của U23 VN. Trên thực tế, dù sở hữu trong tay những cầu thủ có khá nhiều kinh nghiệm thực chiến tại V-League như Quang Hùng, Mạnh Hùng, Tiến Thành, Ngọc Hải… nhưng khả năng phòng ngự của U23 VN vẫn không được đánh giá cao, bởi những nhân tố được kỳ vọng nói trên, đều chưa đủ sức để tạo nên sự ổn định và chắc chắn trước khung thành. Đó cũng là lý do khiến nhà cầm quân họ Hoàng đặt hy vọng rất lớn vào chuyến tập huấn tại Budapest, nơi mà các học trò của ông sẽ có cơ hội vỡ ra nhiều điều, khi thi đấu với những đối thủ có tầm vóc và thể lực vượt trội.

Thế nhưng, chỉ mới trải qua cữ dượt đầu tiên và trước một đối thủ không thực sự mạnh, HLV Hoàng Văn Phúc đã phải đối diện với một mối lo mới. Đó là các chân sút đã phung phí quá nhiều cơ hội. “Nếu biết chắt chiu hơn, U23 VN có thể ghi được tới 10 bàn chứ không phải là 4 bàn trước Testveriseg Se”, một thành viên BHL tiết lộ.

Việc hàng công của U23 VN thi đấu thiếu hiệu quả, thực ra không có nhiều bất ngờ, bởi ngoài Hồng Quân có thể tạm đặt niềm tin, thì những chân sút còn lại như Hoàng Thiên, Minh Tuấn đều gần như mai một khả năng ghi bàn khi phải ngồi quá lâu trên băng dự bị tại đấu trường quốc nội.

Điểm cộng hiếm hoi của U23 VN trong trận đấu gặp Testveriseg Se, khiến HLV Hoàng Văn Phúc hài lòng là khả năng kiểm soát bóng khá tốt của các cầu thủ. Ngoài ra, cách vận dụng đấu pháp phòng ngự phản công của đội, cũng được xem là đạt yêu cầu của BHL. “Chúng tôi sẽ cố gắng phát huy những ưu điểm được thể hiện trong trận đấu gặp Testveriseg Se, đồng thời tìm cách cải thiện khâu dứt điểm. Các đối thủ sắp tới sẽ có trình độ cao hơn hẳn, nên BHL hy vọng sẽ có những đánh giá xác đáng về năng lực của các vị trí, từ đó có sự điều chỉnh cho phù hợp”, ông Phúc nói.

22h00 tối nay, U23 VN sẽ bước vào trận giao hữu thứ hai trong đợt tập huấn tại Hungary. Đối thủ của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc là CLB REAC. Trước khi phải xuống chơi ở giải hạng Nhất, đội bóng này từng góp mặt ở giải League cao nhất của Hungary mùa bóng 2005/2006. Vì vậy, họ chắc chắn sẽ là thuốc thử liều cao đối với U23 VN.