U23 Việt Nam xin gia hạn visa, đề phòng trận chung kết bị hoãn vì thời tiết

ANTD.VN - Visa (thị thực nhập cảnh) của các thành viên U23 Việt Nam tại Trung Quốc hết hạn ngày 28-1 nên ban lãnh đạo đội tuyển đã liên hệ với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải đề nghị hỗ trợ, xin gia hạn visa, phòng trường hợp trận chung kết với Uzbekistan bị hoãn vì lý do thời tiết. 

Việc tuyết rơi dày trên sân vận động Thường Châu suốt một ngày qua và đang diễn biến phức tạp khiến trận chung kết giữa U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan lúc 15h ngày 27-1 có nguy cơ bị hoãn.

Tính tới hết ngày 25-1, phía ban tổ chức giải - LĐBĐ châu Á, vẫn chưa khẳng định trận đấu có hoãn hay không, vì còn tùy thuộc tình hình thời tiết ngày hôm nay.

U23 Việt Nam xin gia hạn thêm visa, để yên tâm đá trận chung kết

Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam Lê Hoài Anh cho biết, visa của đội tuyển U23 Việt Nam đến 28-1 là hết hạn. Trong khả năng xấu nhất trận chung kết có thể hoãn tới ngày 28 hay 29-1, các thành viên sẽ không còn hạn visa để về nước.

"Chúng tôi đã liên hệ với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải đề nghị hỗ trợ xin gia hạn visa, đảm bảo cho đội tuyển Việt Nam có đủ điều kiện để tham gia trận chung kết trong trường hợp hoãn trận đấu", Tổng thư ký VFF cho hay. Như thế, các thành viên U23 Việt Nam hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề thủ tục và dồn sự tập trung cao nhất cho trận chung kết lịch sử.

Đội trưởng U23 Lương Xuân Trường thay mặt đội tuyển tặng bà Nguyễn Thanh Mai – Tổng lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải, chiếc áo có chữ ký toàn đội, nhân chuyến thăm và động viên của đoàn Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải hôm 6-1

Trước đó, kế hoạch về nước của U23 Việt Nam liên tục phải thay đổi theo kết quả đầy bất ngờ tại giải cũng như diễn biến thời tiết tại Trung Quốc.

Theo kế hoạch ban đầu, toàn đội đặt vé về nước ngày 21-1, tức thời điểm một ngày sau trận tứ kết. Đó được xem là phương án phòng xa, bởi trước khi giải khởi tranh U23 Việt Nam được dự báo khó qua nổi vòng bảng (kết thúc ngày 17-1).

Thế nhưng những kỳ tích nối tiếp giúp thầy trò HLV Park Hang-seo lần lượt vào tứ kết, bán kết rồi chung kết khiến kế hoạch mua vé máy bay về nước cũng phải liên tục đổi theo. Dù thêm việc phải làm song ban lãnh đạo đội tuyển ai cũng hồ hởi, phấn khởi.

Và theo thông tin mới nhất, vé máy bay ngày về 28-1 của đội tuyển sẽ hủy sau khi một hãng hàng không của Việt Nam xin đài thọ một chuyên cơ sang đón đội tuyển, sau khi thực hiện xong nhiệm vụ tại giải.