19h hôm nay 9-5, sân Mỹ Đình:

U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc: Thuốc thử liều cao

ANTĐ - HLV Toshiya Miura đã sớm xác định không đặt nặng kết quả ở trận đấu gặp một trong những đội bóng hàng đầu châu Á vào tối nay. Vấn đề của U23 Việt Nam là học được gì từ trận đấu này.

Có thể thấy nhà cầm quân người Nhật đang được tạo những điều kiện rất tốt để tạo nên một đội bóng có khả năng giành HCV ở SEA Games 28 sắp tới. Không chỉ thoải mái lựa chọn nhân sự,  HLV Miura còn được tạo điều kiện để cọ xát với những đối thủ mạnh, mà trận đấu với U23 Hàn Quốc vào tối nay là một ví dụ. Bóng đá Hàn Quốc đã có những tiến bộ vượt bậc và là một trong những đội bóng hàng đầu châu Á.

Trong khi đó, bóng đá Việt Nam thời gian gần đây được đánh giá đang có những bước phát triển mạnh. Chính vì thế, gặp U23 Hàn Quốc sẽ là thước đo chính xác cho sự phát triển của ĐT U23 Việt Nam dưới thời HLV Miura. 

U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc: Thuốc thử liều cao ảnh 1

U23 Việt Nam đã sẵn sàng trong trận đấu với U23 Hàn Quốc

Trước khi bước vào trận đấu này, nhà cầm quân người Nhật không có nhiều thông tin về đối thủ. Ông Miura nói: “Tôi rất vui vì chúng ta đã mời được ĐT U23 Hàn Quốc sang thi đấu. Mặc dù chưa có nhiều thông tin về họ, ngoài việc tôi thấy thể hình của các cầu thủ U23 Hàn Quốc cao to vượt trội, nhưng có thể khẳng định họ là một đội bóng đẳng cấp, tới từ nền bóng đá hàng đầu châu lục”.

Với những nhận xét này, có thể thấy ông Miura đã sẵn sàng cho một cuộc “không chiến”. Sự vượt trội về thể hình và thể lực của các cầu thủ trẻ Hàn Quốc sẽ là một bài đánh giá về khả năng chơi bóng bổng của các tuyển thủ U23 Việt Nam. 

Không “sốt vé”

Sau 3 ngày mở bán, vé trận giao hữu quốc tế U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc vẫn chưa được bán hết. Ghi nhận của phóng viên, những ngày qua chỉ có lác đác người tới mua vé tại các quầy vé đặt tại sân Mỹ Đình, sân Hàng Đẫy và 59 Hoàng Cầu. Không có “cơn sốt” vé nào xảy ra, như tại giải U19 Đông Nam Á cuối năm ngoái.

U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc: Thuốc thử liều cao ảnh 2


Ban tổ chức cho biết sẽ mở quầy bán vé đến sát giờ bóng lăn để phục vụ nhu cầu người hâm mộ. Dự báo lượng người mua sẽ tăng trong ngày hôm nay (9-5). Vé có 4 mức giá 50.000-100.000-150.000-200.000 đồng.                                                  
Băng Tâm

Đội bóng xứ sở Kim Chi mang sang Việt Nam lần này đội hình có khá nhiều gương mặt lạ. Chỉ có 7 cầu thủ từng đá vòng loại U23 châu Á là Kim Dong Jun, Seo Young Jae, Lee Yeong Jae, Kim Seung Jun, Jang Hyun Soo, Yu In Soo, Kim Seung Jun.

 Ngôi sao được cho là đáng chú ý nhất của U23 Hàn Quốc lại đến từ băng ghế huấn luyện, đó là HLV thủ môn Lee Won Jae. Thủ thành này từng góp mặt ở 4 kỳ World Cup liên tiếp (1998, 2002, 2006, 2010) và cùng ĐT Hàn Quốc giành hạng tư World Cup 2002.

Trở lại với sự chuẩn bị cho trận giao hữu tối nay, HLV Miura tiết lộ ông sẽ chốt lại danh sách với chỉ 21 cầu thủ trước khi lên đường dự SEA Games 28. Bởi vậy, cuộc đọ sức với U23 Hàn Quốc tối nay không chỉ là cuộc thử sức về chiến thuật của cá nhân HLV Miura mà còn là cuộc chiến ngầm giữa các tuyển thủ, để chứng tỏ mình và ghi thêm điểm trong mắt ông thầy người Nhật.                                 

HLV Shin Taeyong (U23 Hàn Quốc):

Chúng tôi không đến đây để du lịch


Chúng tôi có một chút khó khăn khi phải tìm cách thích nghi với thời tiết nắng nóng ở Hà Nội. Trận giao hữu này, U23 Việt Nam có lợi thế sân nhà, được khán giả cổ vũ, song chúng tôi đến đây không phải để du lịch.

U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc: Thuốc thử liều cao ảnh 3
Ban huấn luyện đội đã triệu tập gần như tất cả cầu thủ U23 tốt nhất hiện tại của bóng đá Hàn Quốc cho trận đấu này, trong đó có 3 tài năng trẻ triển vọng đang thi đấu giải VĐQG. Các cầu thủ của chúng tôi sẽ phải làm điều tốt nhất có thể để hướng tới một chiến thắng. 
Thuần Thư (Ghi)