SEA Games 27

U23 Việt Nam trước giờ G: Quyết “tiễn bạn lên đường”

ANTĐ - Không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng và lên ngôi đầu bảng, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đặt quyết tâm sẽ hạ bệ ĐKVĐ Malaysia trong trận cầu sinh tử chiều nay (17-12).

U23 Việt Nam liệu sẽ có niềm vui chiến thắng trong trận cầu sinh tử với Malaysia?

Theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được, để giải bài toán khó Malaysia, HLV Hoàng Văn Phúc đã đưa ra một số điều chỉnh trong đội hình xuất phát. Mục đích giống như chia sẻ trước đó của nhà cầm quân họ Hoàng là U23 Việt Nam sẽ chơi tấn công nhưng vẫn phải đảm bảo sự cân bằng trong phòng ngự.

Cụ thể, U23 Việt Nam sẽ xuất trận với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 thay vì 4-1-4-1 như 3 trận đấu vừa qua. Bộ đôi tiền vệ trung vệ trung tâm vừa có nhiệm vụ phát động tấn công vừa giữ vai trò lá chắn từ xa là Thanh Hiền và Minh Tuấn. Trung phong Hà Minh Tuấn dù bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận gặp U23 Lào nhưng nhiều khả năng vẫn sẽ được tin dùng. Chơi ở vị trí thấp hơn để hỗ trợ cho chân sút người Đà Nẵng này là đội trưởng Văn Quyết.

Ở cánh trái hàng tiền vệ, Văn Thắng là một sự chọn tốt, trong khi bên cánh phải Mạnh Dũng được trở lại và sẵn sàng đóng vai trò là mũi khoan lợi hại.

Chiếc thẻ đỏ lãng nhách ở phút cuối cùng trong trận gặp U23 Lào đã khiến hàng thủ của U23 Việt Nam không có sự phục vụ của Sầm Ngọc Đức. Với lực lượng hiện có trong tay, HLV Hoàng Văn Phúc không còn thêm sự lựa chọn nào khác ngoài việc đưa Đình Hoàng trấn giữ hành lang trái. Cặp trung vệ vẫn là Tiến Thành và Mạnh Hùng. Vị trí hậu vệ phải thuộc về Quang Hùng- cầu thủ vừa bình phục sau khi được ưu tiên nghỉ ngơi dưỡng sức sau cơn sốt.

Trận đấu gặp U23 Malaysia thực sự là trận đấu mang tính sinh tử đối với U23 Việt Nam. Nếu như đối thủ chỉ cần một kết quả hòa là giành quyền đi tiếp thì thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc buộc phải có 3 điểm. Áp lực là rất lớn nhưng theo đánh giá của HLV Hoàng Văn Phúc, nếu U23 Việt Nam thực hiện tốt đấu pháp của BHL thì cửa thắng vẫn rất “sáng”. Malaysia hiện được đánh giá cao nhờ danh hiệu đương kim vô địch, nhưng ông Phúc cho rằng lực lượng của họ đã bị sứt mẻ nhiều khi không quy tụ được đội hình mạnh nhất do chấn thương trước SEA Games 27. Đó là một thuận lợi không nhỏ cho U23 Việt Nam trong cuộc đối đầu này.

Về phía các cầu thủ U23 Việt Nam, họ cũng rất tự tin vào khả năng của mình. Tất cả đều đặt quyết tâm sẽ chơi một trận tưng bừng để “tiễn bạn lên đường”.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia sẽ diễn vào 16h30 chiều nay trên sân Zayar Thiri.