Môn bóng đá nam SEA Games 28:

“U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia là có 90% tấm vé bán kết“

ANTĐ - Đó là nhận định của ông Mai Đức Chung - Trưởng phòng Các ĐTQG LĐBĐ Việt Nam (VFF), dự trên lịch thi đấu bảng B của U23 Việt Nam, vừa được ban tổ chức SEA Games 28 công bố.

Trưa nay 25-5, ban tổ chức SEA Games 28 Singapore 2015 đã công bố lịch thi đấu môn bóng đá nam bảng B, nơi có U23 Việt Nam góp mặt.

Theo đó, thầy trò HLV Miura sẽ ra quân gặp U23 Brunei. Các đối thủ tiếp theo của chúng ta tại bảng B sẽ lần lượt là U23 Malaysia, U23 Lào, U23 Đông Timor và cuối cùng là U23 Thái Lan.

 Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng bảng SEA Games 28

15h ngày 29-5: Brunei  - Việt Nam
19h30 ngày 2-6: Việt Nam – Malaysia
19h30 ngày 4-6: Việt Nam – Lào
19h30 ngày 7-6: Đông Timor – Việt Nam
19h30 10-6: Việt Nam – Thái Lan

Nhận định về lịch thi đấu này, ông Mai Đức Chung - Trưởng phòng Các ĐTQG VFF, cho phóng viên biết: "Lịch thi đấu có thể nói là thuận lợi. Thuận lợi đầu tiên là chúng ta có thời gian nghỉ 3 ngày trước 2 trận đấu quan trọng nhất gặp Malaysia và Thái Lan. Điều này giúp các cầu thủ hồi phục thể lực, bởi như chúng ta đã biết, U23 Việt Nam rơi vào bảng B nên phải đá nhiều hơn các đội bảng A một trận. Thuận lợi thứ 2 là chúng ta chỉ phải gặp U23 Brunei ở trận ra quân và cơ hội thắng rất lớn. Chiến thắng trận mở màn sẽ giúp thầy trò HLV Miura hưng phấn tinh thần, bước vào trận quyết định gặp U23 Malaysia".

Theo ông Mai Đức Chung, trận gặp U23 Malaysia mang tính chất quyết định tấm vé bán kết của U23 Việt Nam. "Đây là đối thủ khó chơi, cạnh tranh trực tiếp vé bán kết với Việt Nam. Chúng ta cần hướng tới ít nhất 1 điểm, mỹ mãn nhất là 3 điểm trước Malaysia. Nếu thắng họ, U23 Việt Nam coi như nắm hơn 90% cơ hội đi tiếp".

“U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia là có 90% tấm vé bán kết“ ảnh 1

Việc chỉ phải gặp Thái Lan ở lượt trận cuối giúp U23 Việt Nam có thêm nhiều tính toán

Trưởng phòng Các ĐTQG cho biết: "U23 Việt Nam cần chủ trương chơi chắc từng trận một, giải quyết dứt điểm từng trận. 

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội vào ngày 5-5-2015 với 30 tuyển thủ. Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 28, thầy trò HLV Toshiya Miura dự kiến sẽ có hai trận giao hữu quốc tế với đội tuyển U23 Hàn Quốc vào ngày 9-5 trên sân Mỹ Đình và một trận nữa với một đội tuyển mạnh trong khu vực vào ngày 16 hoặc 18-5. Ngoài ra, thầy trò Miura còn có hai trận đá tập với một CLB V-League vào ngày 10-5 và ĐT Việt Nam vào ngày 20 hoặc 22-5 trước khi lên đường sang Singapore tham dự SEA Games 28 vào ngày 23-5.