U23 Việt Nam sắp giao đấu U23 Barcelona tại Mỹ Đình

ANTD.VN - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang tích cực liên hệ để mời U23 Barcelona sang Hà Nội đá giải giao hữu tứ hùng, giúp U23 Việt Nam có thêm tích lũy quý báu trước thềm ASIAD 2018 vào tháng 8 tại Indonesia.

Bên cạnh AFF Cup 2018, Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 - ASIAD 2018 là giải đấu quan trọng đối với bóng đá Việt Nam trong năm 2018.

Tại kỳ đại hội trước, U23 Việt Nam dưới thời HLV Miura đã gây chấn động khi thắng cựu vô địch U23 Iran 4-1 ở vòng bảng và lọt tới vòng 1/8. Thành tích quá khứ cùng sự thăng hoa của U23 Việt Nam tại giải châu Á hồi đầu năm đang dấy lên kỳ vọng cho người hâm mộ tại ASIAD 18 tới tại Indonesia.

U23 Việt Nam sẽ có giải giao hữu chất lượng trước khi chính thức dự ASIAD 2018

Để giúp thầy trò HLV Park Hang-seo có sự chuẩn bị tốt nhất, VFF sẽ tổ chức giải giao hữu Tứ hùng vào đầu tháng 8 tới tại Hà Nội.

Trong quá khứ, VFF cùng đối tác đã đưa nhiều đội bóng tên tuổi sang Việt Nam giao hữu như Juventus (1996), Ajax Amsterdam (1999) Olympic Brazil (2008), CLB Arsenal (2013), 

CLB Manchester City (2015)... Đáng chú ý vào năm 2005, đội hình B CLB Barcelona cũng đã sang Việt Nam giao hữu.

Theo thông tin ban đầu, ba đội khách mời sẽ gồm U23 Barcelona, U23 Oman, Uzbekistan. Cả ba đội đều đã cơ bản nhận lời sang Việt Nam dự giải. Dự kiến, chủ nhà U23 Việt Nam sẽ so tài cùng 3 đối thủ chất lượng này vào các ngày 3-8, 5-8 và 7-8 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ hội quân bắt đầu từ ngày 23-7. Sau khi đá giải tứ hùng sẽ sang Indonesia, chuẩn bị cho trận ra quân ASIAD vào ngày 14-8.

Hiện tại, HLV Park Hang-seo đã lên danh sách sơ bộ lên tới 58 cầu thủ. Trong đó nòng cốt vẫn sẽ là những gương mặt quen thuộc từng giành ngôi Á quân VCK U23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc) như Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Đức...