U23 Việt Nam gặp bất lợi về sân đấu ở SEA Games 28

ANTĐ - BTC SEA Games 28 Singapore vừa thông báo, các trận đấu của ĐT U23 Việt Nam ở môn bóng đá nam sẽ diễn ra trên sân Bishan – nơi có sức chứa chỉ... 4.000 chỗ ngồi.

Theo đó, bảng B của U23 Việt Nam cùng các ĐT U23 khác là Brunei, Malaysia, Lào, Đông Timor và Thái Lan sẽ thi đấu trên sân Bishan, cách trung tâm Singapore khoảng 8km. Dù là sân đấu có mặt cỏ tự nhiên (không như sân Jalan Besar ở bảng A sử dụng mặt cỏ nhân tạo), nhưng sân Bishan chỉ có 1 khán đài chính với sức chứa chỉ 4.000 chỗ ngồi. 

U23 Việt Nam gặp bất lợi về sân đấu ở SEA Games 28  ảnh 1

Sân Bishan chỉ có một khán đài chính duy nhất

So với những sân đấu ở Việt Nam và cả Đông Nam Á khác, việc thi đấu trên một sân như vậy chẳng khác nào thi đấu một giải phong trào. Dù vậy, thầy trò HLV Miura dường như không bận tâm lắm đến điều này. Nhà cầm quân người Nhật vẫn tin rằng sẽ có nhiều CĐV Việt Nam sang "tiếp lửa" cho ĐT U23 trong quãng thời gian thi đấu. 

Được biết, sân Bishan là một trong hai địa điểm tổ chức VCK U17 châu Á năm 2006. Bên cạnh đó, đây cũng là nơi mà ĐT Australia sử dụng để tập luyện chuẩn bị cho Asian Cup 2007.

U23 Việt Nam gặp bất lợi về sân đấu ở SEA Games 28  ảnh 2

ĐT U23 Việt Nam sẽ phải vượt qua nhiều khó khăn ở Singapore sau đây 1 tháng

Nếu vượt qua vòng bảng, ĐT U23 Việt Nam cũng sẽ tạm biệt luôn sân Bishan và sẽ được thi đấu ở SVĐ quốc gia Singapore, có sức chứa gần 60.000 người.

 Lịch thi đấu của ĐT U23 Việt Nam tại SEA Games 28

15h30, ngày 29-5: gặp U23 Brunei
19h30, ngày 2-6: gặp U23 Malaysia 
19h30, ngày 4-6: gặp U23 Lào
19h30 ngày 7-6: gặp U23 Đông Timor
19h30 ngày 10-6: gặp U23 Thái Lan