U23 Việt Nam gặp bất lợi thời tiết và sân đấu tại Trung Quốc

ANTD.VN - Thời tiết khắc nghiệt cùng việc phải di chuyển tới điểm thi đấu mới là những bất lợi U23 Việt Nam gặp phải tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 sắp tới.

Thời tiết tại Trung Quốc những ngày này rất khắc nghiệt do đang vào đỉnh điểm mùa đông. Theo thống kê, hơn một nửa diện tích Trung Quốc có tuyết rơi, dự báo những ngày tớ các khu vực Tây Bắc và miền Đông Trung Quốc nhiệt độ sẽ xuống thấp từ âm 12 đến âm 16 độ C, tiếp tục xuất hiện bão tuyết.

Thời tiết diễn biến xấu đã ảnh hưởng tới vòng chung kết U23 châu Á mà Trung Quốc đăng cai tổ chức. Đơn cử như trận đá tập giữa U23 Malaysia và U23 Syria (đối thủ của U23 Việt Nam tại bảng D) dự kiến tổ chức tại thành phố Nam Kinh vào chiều 6-1 đã phải hoãn do mặt cỏ đóng băng. 

U23 Malaysia mất cơ hội đá tập với U23 Syria do thời tiết khắc nghiệt tại Trung Quốc

Nước chủ nhà vòng chung kết không cho thi đấu vì ảnh hưởng mặt sân vô cùng nguy hiểm cho cầu thủ. Các đội bóng tham dự VCK trong đó có U23 Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu những ngày qua.

Nếu như hai đối thủ cùng bảng là U23 Hàn Quốc và U23 Australia vốn đã quen với thời tiết dưới 4 độ C thì đây thực sự là trở ngại với các tuyển thủ Việt Nam.

Những ngày qua, thầy trò HLV Park Hang-seo đã phải tập luyện trong điều kiện mưa buốt, nhiệt độ dưới 10 độ C tại Thượng Hải. Ngoài việc yêu cầu phải luôn mặc ấm, ban huấn luyện còn thường xuyên pha trà gừng cho các tuyển thủ uống trong suốt buổi tập để giữ thân nhiệt.

Tập dưới trời mưa rét (ảnh trên), tuyển thủ U23 Việt Nam phải uống trà gừng giữ thân nhiệt

Hôm nay (7-1), toàn đội sẽ di chuyển tới thành phố Côn Sơn thuộc tỉnh Giang Tô - một trong những tỉnh của Trung Quốc đang có tuyết rơi dày - để chuẩn bị đá giải chính thức.

Theo dự báo, thời tiết tại Côn Sơn hai ngày tới dao động ở mức 0 đến 10 độ C, có mưa phùn thường xuyên và xen lẫn tuyết rơi. Vì vậy những ngày tập luyện còn lại của U23 Việt Nam chắc chắn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên sau ngày 9-1 (thời điểm khai mạc VCK U23 châu Á), thời tiết nơi đây khả quan hơn khi nhiệt độ tăng lên 3-4 độ C và hửng nắng, hy vọng sẽ không cản trở các trận đấu tại giải.

Bên cạnh nỗi lo thời tiết, thầy trò HLV Park Hang-seo còn gặp trở ngại về việc di chuyển và thi đấu lượt trận cuối vòng bảng.

Cụ thể, hai lượt trận đầu bảng D, cả 4 đội sẽ thi đấu trên sân vận động Côn Sơn theo khung giờ khác nhau. Tuy nhiên tại lượt cuối đá cùng giờ, cặp U23 Hàn Quốc và U23 Australia tiếp tục đá trên sân Côn Sơn trong khi U23 Việt Nam và U23 Syria phải di chuyển, làm quen và thi đấu trên sân vận động Thường Thục (cùng thuộc tỉnh Giang Tô).

Hy vọng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ duy trì được thể trạng và tinh thần tốt nhất, sẵn sàng "tạo kỳ tích" như quyết tâm trước ngày lên đường.