U23 Việt Nam được mặc màu áo truyền thống khi gặp Đài Bắc Trung Hoa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ở trận gặp U23 Đài Bắc Trung Hoa thuộc vòng loại U23 châu Á 2022 lúc 17h chiều nay (27-10), đội tuyển U23 Việt Nam được ra sân với trang phục màu đỏ truyền thống.

Theo đăng ký tại cuộc họp kỹ thuật trước trận, ĐT U23 Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục màu đỏ truyền thống. Trong khi đó, các cầu thủ U23 Đài Bắc Trung Hoa mặc đồ thi đấu màu xanh.

U23 Việt Nam được mặc màu áo đỏ truyền thống ở trận ra quân vòng loại U23 châu Á 2022 (Ảnh: VFF)

U23 Việt Nam được mặc màu áo đỏ truyền thống ở trận ra quân vòng loại U23 châu Á 2022 (Ảnh: VFF)

Về lực lượng, HLV Park Hang-seo có thể tạm yên tâm khi không có học trò nào gặp vấn đề sức khỏe. Chiến lược gia người Hàn Quốc có lực lượng mạnh nhất trong tay, với trạng thái sẵn sàng ra sân của các cầu thủ.

Dù không được tập làm quen SVĐ diễn ra các trận ở vòng loại U23 châu Á là Dolon Omurzakov, do sân này vừa diễn ra các trận của bảng D vòng loại giải bóng đá nữ châu Á và cần bảo trì, nhưng đây không phải khó khăn lớn với U23 Việt Nam, bởi hai đối thủ còn lại cũng trải qua hoàn cảnh tương tự.

Trước trận đấu, HLV Park Hang-seo nói: "Chúng tôi đã cố gắng thu thập thông tin về Đài Bắc Trung Hoa ngay từ khi bắt đầu tập trung. Tuy nhiên, điều này là khá khó khăn. Dường như họ không thi đấu nhiều. Theo những gì tôi biết, họ có một số cầu thủ tham gia vòng loại World Cup, còn lại là sinh viên các trường đại học. Việc ít thông tin gây ra nhiều khó khăn với U23 Việt Nam. Dù vậy, chúng tôi cố gắng giành chiến thắng trận ra quân và cả ở trận gặp Myanmar".

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Đài Bắc Trung Hoa diễn ra lúc 17h chiều nay 27-10, theo giờ Hà Nội. Sau đó, thầy trò HLV Park Hang-seo đá trận cuối của vòng loại với U23 Myanmar vào ngày 2-11.