“U23 Việt Nam có hy vọng, nhưng khó!”

ANTĐ - Đó là nhận định của ông Lê Thế Thọ - Cầu thủ vàng bóng đá Việt Nam 50 năm trong cuộc trao đổi với phóng viên ANTĐ, xung quanh 1 tháng tập huấn cũng như nhiệm vụ lọt vào vòng chung kết U23 châu Á sắp tới của thầy trò HLV Miura.

“U23 Việt Nam có hy vọng, nhưng khó!” ảnh 1U23 Việt Nam (áo sẫm) vẫn có cơ hội vào vòng chung kết châu Á

- PV: Tròn 1 tháng tập trung, U23 Việt Nam đã trải qua 5 trận giao hữu và đá tập, ông đánh giá thế nào về diện mạo đội tuyển dưới thời HLV Miura?

- Ông Lê Thế Thọ: Về việc lên danh sách tập trung đội tuyển, trên lý thuyết, đội tuyển phải tập hợp những cầu thủ tốt nhất của quốc gia. Tôi không thể khẳng định 33 cầu thủ lên tuyển đợt này là những cầu thủ  tốt nhất, nhưng sự xuất hiện của đại diện đến từ nhiều lò đào tạo trong cả nước, thay vì bê nguyên tuyển U19 đi đá như một số ý kiến đề xuất, cho thấy ông Miura đã làm đúng. 

Riêng về 5 trận đấu vừa qua, đã là giao hữu thì kết quả không quan trọng. Đáng trách là nhiều lãnh đạo VFF, cũng như một bộ phận giới truyền thông đã thổi phổng mỗi khi đội tuyển giành chiến thắng khiến các cầu thủ có thể ngộ nhận về năng lực thực sự của mình. Điều này chỉ làm hại đội tuyển. Còn về chuyên môn, từ hàng thủ đến hàng công đều cho thấy những hạn chế. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên vội kết luận về thực lực đội tuyển hay cách cầm quân của ông Miura. Tôi nghĩ mục tiêu của ông Miura ở các trận giao hữu chỉ là thử nghiệm đội hình và kết quả sẽ được thể hiện ở 3 trận đấu chính thức ở Malaysia.

- Nạn chấn thương được nói đến nhiều nhất trong 1 tháng đội tuyển tập trung. Quan điểm của ông về vấn đề này?

- 9 trong 10 cầu thủ phải ở nhà đều do chấn thương. Điều này cho thấy giáo án tập luyện của ông Miura chưa hợp lý. Khi ở CLB, các cầu thủ không được tạo nền tảng thể lực tốt nhất nên khi lên tuyển, các HLV đều phải tốn thời gian để “vá lỗ hổng” này như một giải pháp tình thế. Vấn đề là ông Miura không nắm rõ được tình trạng thể lực, sức chịu đựng của từng học trò, cộng với việc không được người tham mưu, tư vấn cũng như can thiệp kịp thời khi nạn chấn thương có dấu hiệu lan rộng. Hậu quả là nhiều cầu thủ chấn thương đáng tiếc, trong đó có nhiều cầu thủ chất lượng. Đây là điều đáng tiếc và đáng trách nhất ở đợt tập trung đội tuyển lần này mà chắc chắn sau giải, cần phải truy cứu trách nhiệm của từng cá nhân liên quan.

- Vòng loại U23 châu Á sẽ khởi tranh ngày 27-3 tới, ông đánh giá như thế nào về mục tiêu lọt vào vòng chung kết của thầy trò HLV Miura?

- Có hy vọng nhưng khó. Vì để hoàn thành mục tiêu, U23 Việt Nam phải làm được 2 điều. Thứ nhất là vượt qua Malaysia để soán ngôi nhì (Nhật Bản gần như cầm chắc ngôi đầu bảng). Thứ hai là phải lọt tốp 5 trong 10 đội nhì có thành tích tốt nhất. Ở vấn đề thứ nhất, năng lực giữa bóng đá Malaysia và Việt Nam nhiều năm nay được đánh giá ngang bằng nhưng tại giải đấu tới, Malaysia có lợi thế chủ nhà và sức ép của hàng vạn CĐV đội này sẽ tác động không nhỏ tới tâm lý thầy trò HLV Miura, vốn còn rất non trẻ ở sân chơi châu lục. Nếu như vấn đề thứ nhất có thể chủ động giải quyết được thì vấn đề thứ hai phụ thuộc lớn vào may mắn. Rà qua các bảng đấu, những “hàng xóm” của chúng ta ở Đông Nam Á như Indonesia, Thái Lan, Singapore đều rơi vào bảng đấu nhẹ. Đó chính là những đối thủ trực tiếp cạnh tranh 5 vé cho đội nhì với chúng ta. Xét một cách tổng quan, cơ hội dành cho U23 Việt Nam vẫn có và có cơ hội nghĩa là còn hy vọng.

- Xin cảm ơn ông!

Malaysia quyết thắng thầy trò HLV Miura

Chủ nhà vòng loại U23 châu Á - Malaysia vừa kết thúc loạt trận giao hữu ấn tượng bằng trận hòa với đối thủ rất mạnh là CHDCND Triều Tiên 1-1. Phát biểu sau trận đấu, HLV Zazip của Malaysia nói: “Tôi hy vọng các học trò sẽ tiếp tục giữ vững phong độ khi bước vào giải. Ngoài lợi thế chủ nhà, U23 Malaysia còn là tập thể gắn kết, chơi ăn ý. Tôi muốn thắng ngay ở trận ra quân gặp U23 Việt Nam và đang cùng các cầu thủ chuẩn bị những gì tốt nhất cho trận quyết đấu này”. ĐT U23 Việt Nam đã có mặt tại Malaysia vào trưa qua (23-3), được bố trí ở khách sạn 5 sao Blue wave gần sân đấu Shah Alam. Ngoài chấn thương căng cơ đùi của tiền vệ Đỗ Duy Mạnh, tình hình sức khỏe của cả đội tốt. Đội sẽ có 3 ngày luyện tập trước khi ra quân gặp chủ nhà Malaysia vào ngày 27-3.