U23 Việt Nam chia tay 2 trợ lý người Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trợ lý chuyên môn Kim Han-yoon và HLV thủ môn Kim Hyun-tae đã chia tay U23 Việt Nam, và người tiếp theo sẽ là... HLV Park Hang-seo.

Kết thúc vòng loại U23 châu Á 2022 với việc giành vé dự vòng chung kết, U23 Việt Nam có thay đổi lớn về nhân sự ban huấn luyện. Theo đó, trợ lý chuyên môn Kim Han-yoon và HLV thủ môn Kim Hyun-tae đã trở về Hàn Quốc sau khi kết thúc hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Ông Kim Han-yoon bắt tay vào công việc từ năm 2019 với thành tích đáng kể nhất là tấm HCV SEA Games 30, trong khi ông Kim Hyun-tae gắn bó với U23 Việt Nam từ năm 2020.

Sau hai trợ lý Kim Han-yoon và Kim Hyun-tae, U23 Việt Nam sẽ chia tay HLV Park Hang-seo

Sau hai trợ lý Kim Han-yoon và Kim Hyun-tae, U23 Việt Nam sẽ chia tay HLV Park Hang-seo

Cả hai đều hỗ trợ đắc lực cho HLV trưởng Park Hang-seo trong các chiến dịch vừa qua, đặc biệt trong bối cảnh ông Park phải dành nhiều thời gian cho đội tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup.

Sau hai trợ lý Hàn Quốc, người tiếp theo rời U23 Việt Nam sẽ là... HLV trưởng Park Hang-seo.

Mới đây, khi thoả thuận gia hạn hợp đồng tới tháng 1-2023, VFF và HLV Park Hang-seo đã thống nhất chiến lược gia 64 tuổi này sẽ chia tay U23 Việt Nam sau SEA Games 31 (tháng 5-2022) để tập trung vào dẫn dắt ĐT Việt Nam.

VFF sẽ nhờ công ty đại diện của ông Park (DJ Management) giới thiệu ứng viên HLV trưởng U23 Việt Nam từ vòng chung kết U23 châu Á 2022 diễn ra vào tháng 6-2022.

Vị tân HLV này có thể đồng hành cùng U23 Việt Nam ngay từ SEA Games 31 (có thể là trong vai trò trợ lý cho HLV Park Hang-seo) trước khi chính thức ngồi ghế HLV trưởng tại giải U23 châu Á sau đó chưa đầy một tháng.

Kể từ khi kiêm nhiệm dẫn dắt U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã giúp Quang Hải cùng đồng đội lập kỳ tích Á quân U23 châu Á 2018, hạng tư ASIAD 2018, vô địch SEA Games 2019. Mới nhất, chiến lược gia người Hàn Quốc đưa U23 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á 2022.

SEA Games 31 tới, hy vọng thầy Park sẽ giúp bóng đá Việt Nam bảo vệ thành công tấm HCV, đó cũng là lời chia tay ngọt ngào với U23 Việt Nam.