U23 Việt Nam buôc phải loại Thanh Hào

ANTĐ - Chấn thương dai dẳng khiến Thanh Hào bị gạch tên khỏi danh sách cuối cùng của tuyển U23 dự SEA Games.

Tại cuộc họp kỹ thuật sáng 7-12 để chốt danh sách 20 cầu thủ nộp lên BTC, BHL đã quyết định loại trung vệ Thanh Hào và thủ môn Tuấn Linh. Theo HLV Hoàng Văn Phúc, đây là quyết định khó khăn với bản thân ông song không còn cách nào khác.

Nếu như Tuấn Linh không thế hiện được nhiều trong thời gian qua và thường xuyên ngồi ngoài dự bị thì sự vắng mặt của Thanh Hào lại rất đáng tiếc. Đây là cầu thủ có chuyên môn tốt, thường xuyên được đá chính trong các trận đấu vừa qua của tuyển U23 và được kỳ vọng nhiều ở SEA Games.

Mất cơ hội dự SEA Games là chuyện đáng tiếc với Thanh Hào và cả tuyển U23

Thế nhưng đáng tiếc Thanh Hào lại dính chấn thương. Vết thương chưa lành thì tái phát sau pha va chạm với đồng đội trong buổi tập chiều 6-12. Theo các bác sỹ đội tuyển thì Thanh Hào phải mất ít nhất 1 tuần mới mong khỏi chấn thương, trong khi thời gian không cho phép BHL có thể nấn ná thêm.

Quyết định loại Thanh Hào, Tấn Linh đã được lãnh đạo đội U23 Việt Nam công bố bên lề cuộc họp kỹ thuật và họp các trưởng đoàn các đội tham dự bảng A môn bóng đá nam diễn ra chiều nay tại Nay Pyi Taw. Theo quy định, Tấn Linh vẫn sẽ được dự SEA Games trong trường hợp một trong 2 thủ môn của U23 không thể tiếp tục thi đấu vì lý do bất khả kháng.

Việc mất trung vệ Thanh Hào khiến HLV Hoàng Văn Phúc đau đầu, bởi hàng thủ U23 hiện đang rất mỏng. Ngày mai 8-12, U23 Việt Nam sẽ ra quân gặp U23 Brunei với mục tiếu không ngoài một chiến thắng.