U22 Việt Nam chấp nhận không có lực lượng mạnh nhất ở giải Đông Nam Á

ANTD.VN - HLV Nguyễn Quốc Tuấn thừa nhận vì nhiều lý do mà đội tuyển U22 Việt Nam không có được đội hình tốt nhất sang Campuchia đá giải Đông Nam Á vào tháng 2 tới.

Đội tuyển U22 Việt Nam đang trong chuyến tập huấn tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam để chuẩn bị cho giải U22 Đông Nam Á được tổ chức tại Campuchia vào tháng 2-2019 tới.

Thời gian qua, đội đã có 4 trận đấu giao hữu để sàng lọc nhân sự, tích lũy chuyên môn. HLV Nguyễn Quốc Tuấn tỏ ý hài lòng về kết quả các trận đấu song thừa nhận ông cùng học trò còn nhiều điều cần hòa thiện.

Tuyển U22 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho giải Đông Nam Á

"Quan trọng nhất lúc này là sự gắn kết giữa các cầu thủ bởi mọi người đến từ nhiều CLB khác nhau và quỹ thời gian tập trung tương đối ngắn", HLV Quốc Tuấn nói.

Một lo lắng khác của thuyền trưởng U22 Việt Nam là việc không có lực lượng tốt nhất dự giải Đông Nam Á, do VFF chủ trương chỉ triệu tập các cầu thủ lứa U20 để hướng tới các mục tiêu khác trong tương lai. Điều này đồng nghĩa một số tuyển thủ quốc gia từ 20-22 tuổi như Quang Hải, Văn Hậu... không góp mặt.

"Nếu tập trung đầy đủ thì sẽ còn rất nhiều cầu thủ chuyên môn tốt có thể gọi lên. Một số khác đang cùng CLB chuẩn bị cho V-League 2019 (khai mạc cùng thời điểm diễn ra giải U22 Đông Nam Á -PV). Sau trận đấu với Ulsan Huyndai, tôi cũng phải trả lại 3 cầu thủ cho CLB Viettel", ông Tuấn nói.

Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ tập luyện tới hết ngày 2-2 (tức 28 Âm lịch), sau đó được nghỉ Tết nguyên đán 5 ngày trước khi hội quân trở lại tại TP.HCM, sẵn sàng sang Campuchia đá giải Đông Nam Á khởi tranh ngày 15-2.

"Chúng tôi đã xây dựng sẵn các bài tập gửi cho từng cầu thủ để họ tự tập luyện và duy trì tốt phong độ trong thời gian nghỉ Tết", HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho hay.

Giải U22 Đông Nam Á đổi lịch vì 3 đội rút lui

Mới đây, ban tổ chức giải phát đi thông báo cho biết sau U22 Singapore và U22 Brunei tới lượt U22 Lào xin rút. Vì vậy, giải chỉ còn 8 đội (thay vì 11), chia làm hai bảng, mỗi bảng 4 đội. U22 Việt Nam nằm bảng A cùng Thái Lan, Timor-Leste, Philippines. Lịch thi đấu vì thế phải thay đổi theo. Giải sẽ kết thúc ngày 27-2, thay vì 2-3 như lịch cũ.