U19 rủ U22 Việt Nam đá giao hữu nhưng bất thành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Philippe Troussier của U19 Việt Nam tiết lộ đã từng rủ U22 Việt Nam của HLV Park Hang-seo đá một trận giao hữu song bất thành.

Thời gian này, U19 Việt Nam và U22 Việt Nam đang cùng có đợt tập trung để chuẩn bị cho các mục tiêu quốc tế thời gian tới. Việc tìm "quân xanh" chất lượng để cọ xát là rất cần thiết, tuy nhiên do dịch Covid-19 lan rộng, di chuyển gặp nhiều trở ngại nên đây thực sự là bài toán khó với các HLV.

"Mấy ngày trước, khi xem U22 Việt Nam tập luyện, tôi có nói chuyện và ngỏ ý với ông Park cùng tổ chức một trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và U19 Việt Nam. Tuy nhiên ý tưởng này bất thành do U22 Việt Nam đã có kế hoạch riêng", HLV Troussier tiết lộ.

HLV Troussier tính cho U19 giao hữu với U22 nhưng bất thành

HLV Troussier tính cho U19 giao hữu với U22 nhưng bất thành

Để chuẩn bị cho VCK U19 châu Á 2020 diễn ra vào cuối tháng 10 tới, ban đầu HLV Troussier tính đưa học trò sang Pháp tập huấn, sau đó về đá giải Đông Nam Á rồi sang Uzbekistan đá giải châu Á tranh suất dự World Cup U20 năm 2021. Song kế hoạch đã đổ bể do dịch Covid-19 bùng phát.

Hiện chiến lược gia người Pháp đang cùng 36 tuyển thủ U19 Việt Nam rèn quân tại Trung tâm đào tạo trẻ PVF (Hưng Yên). Từ hôm nay (24-8), Trung tâm PVF sẽ tự cách ly 14 ngày, vì vậy các đội tuyển đang tập trung tại đây, trong đó có U19 Việt Nam sẽ "nội bất xuất, ngoại bất nhập". HLV Troussier dự kiến sẽ tổ chức một số trận giao hữu nội bộ.

Trong khi đó, U22 Việt Nam với 47 tuyển thủ đang hội quân tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF (Hà Nội). Đây là cơ hội để HLV Park Hang-seo rà soát lực lượng cho chiến dịch SEA Games 2021. Đội dự kiến có 6 trận đấu tập nội bộ.

Theo đánh giá của HLV Troussier, lực lượng U19 Việt Nam và U22 Việt Nam hiện tại sẽ chiếm 80% quân số đội tuyển Việt Nam hướng tới chiến dịch săn vé dự World Cup 2026 - thời điểm giải đấu lớn nhất hành tinh bắt đầu tăng số đội tham dự từ 32 lên 48, giúp các nền bóng đá đang phát triển như Việt Nam có thêm cơ hội.

"Dù huấn luyện hai đội tuyển khác nhau, tuy nhiên tôi và ông Park cùng chung mục tiêu, đó là vì giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam", HLV Troussier bộc bạch.