Giải U19 Đông Nam Á:

U19 Nhật Bản gián tiếp giúp U19 Việt Nam sớm đoạt vé bán kết

ANTĐ - Trận thắng kịch tính 4-3 của U19 Nhật Bản trước U19 Australia chiều 7-9 đã giúp U19 Việt Nam cầm chắc vé vào bán kết, dù thầy trò HLV Graechen còn một trận vòng bảng nữa vào ngày 9-9 tới.

Trận thua 0-1 trước U19 Việt Nam trước đó khiến cơ hội đi sâu của U19 Australia hẹp đi rất nhiều. Sự quyết tâm được thầy trò HLV Paul Okon thể hiện ngay từ đầu trận và chính họ là những người mở tỷ số. Hai đội đã cống hiến một trận đấu nghẹt thở với màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục và sự xuất sắc của các cầu thủ Nhật Bản đã giúp họ đánh bại U19 Australia với tỷ số chung cuộc 4-3.

Với kết quả này, U19 Việt Nam (3 điểm) và U19 Nhật Bản (3 điểm) đã cùng dắt tay nhau vào bán kết. Trận đấu giữa 2 đội vào ngày 9-9 trong lượt trận cuối bảng B, chỉ còn để xác định xem đội nào sẽ giành ngôi nhất bảng. Trong khi đó, với việc để thua cả 2 lượt trận, U19 Australia (0 điểm) đã phải nói lời chia tay giải.

Liên quan đến tình hình tuyển U19 Việt Nam, trước khi dự khán trận U19 Australia - U19 Nhật Bản vào chiều nay 7-9, sáng cùng ngày, đội đã có buổi tập tại sân phụ Mỹ Đình.

U19 Việt Nam đã cầm chắc vé vào bán kết

Ở buổi tập này, Văn Trường bị chấn thương khuỷu tay tái phát, còn Đông Triều sau chấn thương gặp tại trận ra quân cũng phải nhờ tới sự chăm sóc của bác sỹ và tập khá dè dặt. Dù theo HLV Graechen, chấn thương của Đông Triều không quá nghiêm trọng, nhưng nhiều khả năng anh sẽ được cho nghỉ tại trận gặp U19 Nhật Bản tới đây để tránh rủi ro.

Ngoài những bài tập thể lực nặng quen thuộc, tâm điểm của buổi tập sáng nay là việc HLV Graechen chia đội hình ra làm ba và thi đấu vòng tròn, mỗi hiệp 15 phút với yêu cầu các cầu thủ phải xử lý bóng thật nhanh và di chuyển liên tục. Ở những buổi tập trước, ông thầy người Pháp cũng đặc biệt chú ý dành thời gian cho học trò luyện dứt điểm.

Theo lịch, đội sẽ tập luyện trong ngày 8-9, trước khi gặp U19 Nhật Bản vào 19h ngày 9-9 để tranh ngôi nhất bảng B. Trận đấu diễn ra trên sân Mỹ Đình, được VTV6 trực tiếp.