U19 Hà Nội lên ngôi vô địch sau màn ngược dòng ngoạn mục

ANTD.VN - Hai lần để U19 PVF vươn lên dẫn trước, song U19 Hà Nội đã ngược dòng ngoạn mục thắng 4-2 để bảo vệ thành công chức vô địch U19 Quốc gia.

Chiều 31-3, trên sân Quy Nhơn (Bình Định), đương kim vô địch Hà Nội gặp đối thủ nhiều duyên vợ PVF trong trận chung kết U19 Quốc gia năm 2017.

Tại vòng bảng, PVF từng dẫn trước Hà Nội nhưng sau đó đã thua ngược 1-2. Và ở lần tái ngộ này, kịch bản một lần nữa lặp lại.

Được đánh giá cao hơn lại có sự trở lại của 2 tuyển thủ U20 Việt Nam là Đoàn Văn Hậu và Đặng Văn Tới, dễ hiểu khi đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt đã chủ động nhập cuộc dồn ép ngay từ đầu.

U19 Hà Nội bảo vệ thành công chức vô địch giải U19 Quốc gia

PVF tỏ ra biết mình biết người khi chủ động chơi chắc phần sân nhà và chờ đợi sơ hở của đối phương để ghi bàn. Thực tế, họ đã 2 lần làm được điều đó.

Phút 15, đường chuyền dài vượt tuyến chính xác của đồng đội đã được đội trưởng Lê Văn Xuân tận dụng thành công để mở tỷ số. Kế đó, đến lượt Huỳnh Công Đến bứt tốc mạnh mẽ trước khi dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 cho PVF ở phút 52.

Thế nhưng, Hà Nội đã chứng tỏ kinh nghiệm và đẳng cấp ở đúng thời điểm quan trọng.

Phút 63, sự thiếu quyết đoán trong kèm người đã khiến hàng thủ PVF phải trả giá khi để Văn Nam đánh đầu ngược gỡ hòa 2-2 cho Hà Nội. Và khoảng thời gian còn lại, Đặng Văn Tới (phút 72) và Duy Khiêm (90+2) lần lượt lập công, mang về chiến thắng 4-2 cho đội bóng Thủ đô.

Đây là chức vô địch thứ 4 của CLB Hà Nội sau 4 lần giành quyền vào chơi trận chung kết giải.

Các danh hiệu mùa giải:

Vô địch: U19 Hà Nội nhận 80 triệu đồng

Hạng Nhì: U19 PFV nhận 50 triệu đồng

Đồng hạng Ba: U19 Viettel và U19 Thừa Thiên Huế nhận 30 triệu đồng

Giải phong cách: U19 Thừa Thiên Huế nhận 20 triệu đồng

Cầu thủ xuất sắc: Lê Văn Nam (U19 Hà Nội)

Thủ môn xuất sắc: Dương Văn Cường (U19 SLNA)

Vua Phá lưới: Trần Danh Trung (6 bàn, Viettel)