Khám phá lực lượng tàu ngầm Đức quốc xã (Kỳ 1)

U-boat: Biểu tượng sức mạnh hủy diệt một thời của Đức quốc-xã

ANTĐ - Những xác tàu ngầm U-boat được liên tiếp tìm thấy trong những năm qua đã khơi dậy sự liên tưởng đến sức mạnh hủy diệt một thời của hạm đội tàu ngầm Đức quốc xã.

Liên tiếp phát hiện xác tàu ngầm Đức Quốc xã

Ngày 16/6, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thông báo, nước này đã chuyển cho các quan chức Bộ quốc phòng Đức những tài liệu về việc phát hiện vị trí của tàu ngầm U-307 của Đức quốc xã bị đánh đắm ở Biển Barents của Nga, trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ 2.

Tàu ngầm U-307 bị đánh chìm vào ngày 29/4/1945 ở khu vực gần Murmansk. Sau khi trúng mìn nước sâu từ tàu khu trục Anh HMS Loch Insh, con tàu bị chìm ở vị trí 69 độ 24 phút vĩ bắc và 33 độ 44 phút kinh đông, khiến cho 37 thủy thủ bị chết, chỉ có 14 người sống sót.

Tàu ngầm của Hải quân Đức Quốc xã mang số hiệu U-307 thuộc lớp U-boat VIIC được chế tạo trong thời kỳ đầu Chiến tranh Thế giới thứ 2. U-307 được đặt lườn vào ngày 05 tháng 11 năm 1941 và đưa vào hoạt động ngày 18 tháng 11 năm 1942.

Trước khi bị đánh chìm, U-307 đã tiêu diệt 2 tàu quân Đồng minh, chiếc đầu tiên là tàu chở hàng William S. Thayer của Hoa Kỳ, có lượng giãn nước 7176 tấn, bị đánh đắm vào ngày 30/4/1944, chiếc thứ 2 là một tàu nhỏ của Na Uy mang tên Lennox, bị diệt vào ngày 18/8/1944.

Trong mấy năm gần đây, liên tiếp các xác tàu ngầm bị đánh đắm của hải quân Đức quốc xã đã được tìm thấy.

Vào tháng 8/2014, hai tàu nghiên cứu đại dương của NOAA (Cục quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ) đã phát hiện ra xác chiếc tàu ngầm U-boat U-576, bị chìm ngoài khơi bờ biển bắc California, cách Cape Hatteras 48,2km, khi tấn công một đội thương thuyền 24 chiếc có hộ tống.

Tàu ngầm U-boat của Đức là “nỗi kinh hoàng” của quân đồng minh trong Thế chiến 1 và 2

Vào ngày 14/7/1942, U-576 tấn công đã bị các tàu hộ tống và máy bay Mỹ đánh chìm, khiến toàn bộ thủy thủ đoàn 45 người thiệt mạng. Tuy nhiên, nó cũng kịp phóng ngư lôi đánh chìm tàu chở dầu Bluefields treo cờ Nicaragua và đánh hư hỏng nặng 2 tàu khác.

Trước đó, vào tháng 7/2012, các thợ lặn đã phát hiện ra chiếc tàu ngầm Đức U-550, thuộc loại U-boat IXC/40, bị hải quân Mỹ đánh chìm gần 70 năm trước ở khu vực biển cách phía nam Nantucket-Mỹ khoảng 112km.

Ngày 16/4/1945, U-550 đã tấn công một nhóm tàu thuộc Đoàn vận tải CU 21, hành trình từ thành phố New York đến Anh, dưới sự bảo vệ của đội tàu hộ tống số 22 của Mỹ, gồm 4 chiếc là USS Gandy, USS Leopold, USS Peterson và tàu chỉ huy là USS Joyce.

Tàu ngầm U-550 đã phóng ngư lôi đánh đắm tàu SS Pan Pennsylvania (lượng giãn nước 11.017 tấn) vận chuyển 140.000 thùng dầu. Tuy nhiên, U-550 cũng đã bị 3 tàu hộ tống phát hiện và hợp công đánh chìm.

Ngoài ra, trong thời gian qua cũng có rất nhiều xác tàu ngầm U-boat của Đức bị tiêu diệt trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ nhất, được phát hiện ở khắp các đại dương.

Xác tàu ngầm U-550 được tìm thấy ngoài khơi bờ biển Nantucket

Vào tháng 1 năm nay, xác tàu ngầm SM U-31 của Đức quốc xã bị đánh chìm vào ngày 13/1/1915 cũng đã được phát hiện ở vùng biển phía Đông nước Anh.

Vào tháng 5/2015, xác tàu ngầm U-78 Đức bị ngư lôi Anh đánh chìm ngày 8/10/1918 cũng đã được phát hiện ở dưới đáy vùng Biển Bắc.

Trước đó, vào tháng 7/2013, nhà khảo cổ đại dương người Anh Mark Dunkley và 3 thợ lặn đã phát hiện một “nghĩa địa” dưới đáy biển, chôn giấu xác 41 tàu ngầm U-boat của phát xít Đức, ở ngoài khơi bờ biển phía nam và phía đông nước Anh.

Sơ bộ tính năng của sát thủ tàu ngầm Đức quốc xã

Trong thời kỳ Thế chiến thứ 1 và thứ 2, Đức có lực lượng hải quân cực kỳ hùng mạnh, trong đó, lực lượng tàu ngầm (Unterseeboot - đồng nghĩa với underseeboat trong tiếng Anh, viết tắt là U-boat) có những tàu ngầm hiện đại nhất và cũng là mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ.

Tàu U-boat có hình dạng thiết kế khác xa tàu ngầm hiện nay và cũng không được coi là một tàu ngầm thực thụ. Nó là một tàu chiến hoạt động chủ yếu trên mặt biển nhưng có khả năng lặn xuống biển ở một độ sâu vừa phải, trong khoảng thời gian ngắn.

Động cơ diesel của tàu này cần không khí, do vậy khi lặn, tàu được vận hành bởi 100 tấn ắc quy chì và phải nổi lên khi không khí và pin đều cạn kiệt. Do chạy bằng ắc quy, tàu U-boat rất chậm khi lặn dưới biển. Vận tốc của tàu khi lặn chỉ vào khoảng 8 hải lý/giờ, so với 17,2 hải lý/giờ khi nổi trên mặt nước.

Tàu U-boat được trang bị một khẩu pháo 88mm, cùng một súng đại liên phòng không 20mm

Thường U-boat chỉ có thể di chuyển gần 100 km dưới mặt biển là phải nổi lên để tích trữ không khí cho lần lặn tiếp theo. Do đó, nó chỉ lặn xuống khi lẩn tránh sự phát hiện của tàu đối phương hay để tiềm nhập vị trí mục tiêu hoặc để tránh thời tiết xấu.

Các tàu U-boát thường có lượng giãn nước vào khoảng 750 tấn. Do thời đó công nghệ tàu ngầm chưa phát triển nên 1 chiếc U-boat cần tới 44 thủy thủ để vận hành các hệ thống trên tàu. Kích thước nhỏ, thiết bị nhiều, số lượng người lớn nên không gian trên tàu rất chật hẹp.

Tàu U-boat được trang bị một khẩu pháo 88mm, cùng một súng đại liên phòng không 20mm gắn trên bong, được sử dụng khi tàu nổi lên tấn công tàu thuyền và máy bay của đối phương.

Tàu U-boat còn được trang bị thủy lôi và ngư lôi để tấn công từ dưới lòng biển. U-boat được trang bị 15 ngư lôi có chiều dài 6,7m và được phóng với vận tốc 48 km một giờ. Loại hiện đại nhất và là vũ khí tiêu chuẩn cho tất cả các tàu U-boat và các tàu sử dụng ngư lôi khác trong chiến đấu là G7.

Tuy các ngư lôi vào của Đức thời đó có chất lượng không cao, nhưng với số lượng đông đảo và tính năng vượt trội quân Đồng minh, các chuyên gia quân sự đánh giá U-boat là một trong những tàu ngầm có khả năng hoạt động trên biển tốt nhất và hiệu quả nhất.

Xem tiếp kỳ sau với tiêu đề: “U-boat: Sức mạnh kinh hoàng của Đức quốc xã trên các đại dương”