Tỷ phú Abramovich ra phán quyết về Mourinho

ANTĐ - Chủ sở hữu của The Blues đã xem xét lại chiếc ghế HLV và quyết định sẽ không đưa ra sự thay đổi nào trong quãng thời gian diễn ra lịch thi đấu quốc tế vì thiếu ứng viên thay thế cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha. 

HLV của Chelsea, Jose Mourinho sẽ không bị sa thải trong quãng thời gian các CLB nhường sân chơi cho cấp độ ĐTQG sau khi tỷ phú Roman Abramovich từ chối đưa ra sự thay đổi ở thời điểm này của mùa giải. Theo giới thạo tin, Abramovich không có ý định “trảm” Mourinho vì thiếu sự thay thế, trong bối cảnh HLV Pep Guardiola và Diego Simeone không sẵn sàng ở giai đoạn giữa mùa giải.

Tỷ phú Roman Abramovich chưa muốn sa thải Jose Mourinho

Mourinho hiện đang đối mặt với rất nhiều áp lực sau khi Chelsea tụt xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League và một số trụ cột của The Blues bắt đầu thể hiện sự thất vọng với chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Nhà vô địch ở mùa giải trước đã trải qua 7 thất bại trong 12 vòng đấu đầu tiên của mùa giải năm nay, mới nhất là trận thua 0-1 trên sân của Stoke City vào thứ Bảy tuần trước, trận đấu Mourinho bị cấm đến sân vì án phạt.

BLĐ của Chelsea bày tỏ sự ủng hộ Mourinho bằng cuộc bỏ phiếu tín nhiệm chưa từng có hồi đầu tháng trước, nhưng kể từ đó The Blues thất bại 3 trong 4 trận tại Premier League và bị loại khỏi League Cup (cúp Liên đoàn Anh). Đây là lý do khiến Abramovich cân nhắc tương lai của Mourinho, giữa bối cảnh người khổng lồ của London đứng trước nguy cơ bị loại khỏi Champions League mùa tới vì ít hơn 13 điểm so với tốp 4 đội dẫn đầu.

Tỷ phú dầu lửa người Nga đã chuẩn bị tinh thần sa thải Mourinho nhưng rốt cục lại quyết định cho phép chiến lược gia này có thêm thời gian để “giải cứu” mùa giải của Chelsea. Giới chức tại Stamford Bridge tin tưởng sẽ có một một số giải pháp để cứu vãn tình hình hiện nay.

Mourinho có thêm thời gian để vãn hồi tình hình

Guardiola sẽ mãn hạn hợp đồng cũ với Bayern Munich vào cuối mùa giải, trong khi Simeone được cho là sẵn sàng tới Premier League, khi HLV của Atletico Madrid cùng các trợ lý đang học tiếng Anh. Tuy nhiên, họ không có ý định gia nhập Chelsea vào giữa mùa giải. Cựu HLV của The Blues, Carlo Ancelotti cũng không có kế hoạch trở lại London trước lúc kết thúc mùa giải năm nay. Guus Hiddink, một trong những sự lựa chọn tạm thời, mới chia tay đội tuyển Hà Lan hồi tháng 6, không mang lại nhiều hy vọng sau thành tích nghèo nàn với “Cơn lốc da cam” tại chiến dịch vòng loại Euro 2016.

Ngoài ra, tài chính cũng là một vấn đề lớn với Chelsea. The Blues sẽ phải bồi thường phá vỡ hợp đồng cho Mourinho cùng các trợ lý sau khi “Người đặc biệt” vừa gia hạn thỏa thuận mới kéo dài 4 năm hồi tháng 8, trị giá 30 triệu bảng. Nếu sa thải chiến lược gia người Bồ Đào Nha, đội bóng chủ sân Stamford Bridge có thể phải tốn kém hàng trăm triệu bảng, trong đó có viễn cảnh thất thu từ việc vắng mặt tại Champions League mùa tới và chi tiêu cho tân HLV cải thiện lực lượng.

Cho đến nay, Mourinho vẫn là HLV giàu thành tích nhất trong lịch sử của Chelsea và nhận được sự ủng hộ từ đa số giới hâm mộ, trong lúc chiến lược gia này luôn quả quyết sẽ không từ chức. Đây cũng là lý do khiến Abramovich muốn để “Người đặc biệt” có thêm thời gian để sửa sai. Dù vậy, chủ sở hữu người Nga và BLĐ Chelsea không quên nhắc lại kết quả hiện tại là điều không thể chấp nhận được.