Tỷ lệ chuyển tuyến giảm mạnh

ANTĐ - GS.TS Trần Bình Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, sau 3 năm (2013-2015) triển khai đề án bệnh viện vệ tinh chuyên ngành ngoại chấn thương, tỷ lệ chuyển tuyến tại 7 bệnh viện đa khoa tỉnh: Hà Giang, Điện Biên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thái Bình và Lào Cai đã giảm đáng kể. 

Chẳng hạn với kỹ thuật phẫu thuật gãy vùng mấu chuyển xương đùi, trước đây ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang có 50% bệnh nhân phải chuyển tuyến thì đến nay tỷ lệ chuyển tuyến chỉ còn 0,5%; ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình trước có 40% chuyển tuyến thì đến nay không còn ai phải chuyển tuyến. Cũng nhờ bệnh viện vệ tinh, tình trạng quá tải vì phải mổ cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức hiện đã giảm rõ rệt.