Tỷ lệ béo phì giảm ở khu vực nhiều cây xanh

ANTĐ - Các nhà khoa học thuộc Đại học Missouri và Đại học Minnesota (Mỹ) phát hiện, tại những khu vực trồng nhiều cây, tỷ lệ béo phì khá thấp. Trong phạm vi bang Minnesota, nhóm nghiên cứu đã thu thập, đối chiếu tỷ lệ béo phì và số liệu về rừng cây, công viên, khu bảo tồn tự nhiên. 

Kết quả cho thấy, không gian xanh kích thích con người tham gia các hoạt động thể chất, đơn giản nhất là hình thức vận động: đi dạo, chạy bộ, đạp xe; từ đó giúp giảm nguy cơ thừa cân do lười vận động. Kết quả nghiên cứu này một lần nữa cho thấy lợi ích của các khu vực công cộng xanh trong cải thiện sức khỏe của người dân.