Tỷ giá có thể vượt 22.000 đồng/USD vào cuối năm

ANTĐ - “Trong trường hợp đồng USD phục hồi mạnh và Việt Nam chưa thu hút tốt nguồn vốn đầu tư nước ngoài thì tỷ giá có thể tăng trên 22.000 đồng/USD vào cuối năm” – TS Đinh Thế Hiển dự báo.

 

Phát biểu tại Hội thảo “Ngân hàng và doanh nghiệp trước tác động của chính sách tiền tệ” do Cổng thông tin laisuat.vn phối hợp với Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) tổ chức, T.S Đinh Thế Hiển - Giám đốc Viện nghiên cứu tin học - kinh tế ứng dụng cho biết: “Chính phủ đang tập trung ổn định thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, tình hình vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Kinh tế vĩ mô sẽ từng bước ổn định và góp phần ổn định lạm phát và tỷ giá. Nhưng nhập siêu vẫn cao, dòng vốn FDI chưa cải thiện, dự trữ ngoại hối của Việt Nam đang ở mức thấp.  Các doanh nghiệp đang đẩy mạnh vay USD. Những yếu tố trên sẽ tạo áp lực lên tỷ giá vào cuối năm”.

TS Đinh Thế Hiển dự báo: “Tỷ giá quý 3 duy trì ổn định trong xu thế tăng nhẹ. Tuy nhiên, trong trường hợp đồng USD phục hỏi mạnh và Việt Nam chưa thu hút tốt nguồn vốn đầu tư nước ngoài thì tỷ giá có thể tăng trên 22.000 đồng/USD vào cuối năm”.

Hôm nay (24-8), Ngân hàng Nhà nước quyết định tăng tỷ giá liên ngân hàng thêm 10 đồng mỗi USD lên 20.628 đồng một USD, giá mua bán tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tăng theo, USD trên thị trường tự do cũng vượt mốc 21.000 đồng.

Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 20.830 đồng/USD (mua vào) và 20.834 đồng/USD (bán ra). Biên độ giữa giá mua vào - bán ra chỉ ở mức 4 đồng, điều này cho thấy nhu cầu mua bán USD đang nóng.

Thị trường ngoại tệ tự do đã vượt mốc 21.000 đồng/USD, một số điểm thu đổi trên phố Hà Trung báo giá bán ra là 21.020 đồng/USD và mua vào ở mức 21.000 đồng.