Tuyệt đối không được để xảy ra bị động bất ngờ vào ngày bầu cử

ANTĐ - Chúng ta đang làm tốt nhưng không được chủ quan. Cần ứng trực quân số cao nhất để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử, không để bị động, bất ngờ, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý.

Sáng nay, 8-4, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính quý I-2016. Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Thế Toàn, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội cho biết, 3 tháng đầu năm nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô được duy trì và giữ vững.

Thành ủy Hà Nội tổ chức giao ban công tác nội chính quý I-2016

An ninh trật tự được đảm bảo, không để xảy ra các hoạt động gây rối, phá hoại, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập, không để phát sinh các điểm nóng. Tội phạm hình sự được kiềm chế, kết quả điều tra khám phá đạt cao (83,5%), điều tra trọng án đạt 100%. Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí.

Dù vậy, trên các lĩnh vực thuộc khối nội chính của thành phố vẫn tiềm ẩn rất nhiều vấn đề phức tạp, từ việc phát hiện và xử lý các vụ án tham nhũng còn hạn chế đến số vụ cháy nổ gia tăng, buôn lậu, hàng kém chất lượng còn phổ biến, vấn đề an toàn thực phẩm gây bức xúc trong xã hội…

Đặc biệt, trong quý 1-2016 xảy ra 61 vụ cháy, 2 vụ nổ, 275 sự cố cháy, làm 7 người chết, 14 người bị thương, thiệt hại giá trị tài sản lên trên 7 tỷ đồng (tăng 23 vụ cháy, 1 vụ nổ, 17 sự cố, 8 người bị thương, 1 người chết, thiệt hại trên 2 tỷ đồng so với cùng kỳ 2015).

Liên quan đến công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, xuất hiện một số vấn đề phức tạp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hẳng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả công tác nội chính của thành phố 3 tháng đầu năm nay, nhất là việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm tiền đề quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ chung của thành phố. Dù vậy, vẫn còn 5 mặt tồn tại, hạn chế cần tiếp tục khắc phục, làm tốt hơn.
Tuyệt đối không được để xảy ra bị động bất ngờ vào ngày bầu cử ảnh 2Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II-2016, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong khối nội chính của thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng ngành tiếp tục triển khai tốt các chỉ tiêu, kế hoạch công tác năm 2016 đã đề ra. Đặc biệt, nhiệm vụ quan trọng số 1 là phải phối hợp chặt chẽ trong việc nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, các cơ quan nội chính của thành phố cần phải chủ động phát hiện sớm, ngăn chặn được ngay các hoạt động của bọn cơ hội chính trị, đảng phái phản động; triển khai tốt công tác phòng ngừa, nắm chắc thông tin, ngăn chặn kịp thời; triển khai kế hoạch bảo vệ, đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị của Thủ đô và đất nước.

Trong đó, cần quan tâm giải quyết kịp thời, dứt điểm ngay những kiến nghị chính đáng của dân, tập trung làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan đến ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn tuyệt đối.

 “Chúng ta phải tập trung cao độ, các cơ quan được giao nhiệm vụ phải ứng trực quân số cao nhất để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử, không để bị động, bất ngờ, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân” – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý.