Tuyển Việt Nam và Trung Quốc cùng 'thủng' hàng thủ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN - Ở trận đấu ngày 7-10 tới, nếu như tuyển Việt Nam mất Thành Chung vì rách cơ thì tuyển Trung Quốc sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Zhang Linpeng, cũng vì chấn thương.

Trong trận đấu với Australia hôm 7-9, trung vệ Thành Chung tái phát chấn thương cơ đùi và phải rời sân phút 76 để nhường chỗ cho đồng đội Thanh Bình. Kết quả kiểm tra y tế cho biết anh bị rách cơ, phải nghỉ thi đấu khoảng một tháng.

Thành Chung bị rách cơ ở trận đấu với Australia

Thành Chung bị rách cơ ở trận đấu với Australia

HLV Park Hang-seo vẫn sẽ điền tên Thành Chung khi đội tuyển Việt Nam hội quân ngày 16-9 tới để tiếp tục theo dõi, điều trị phục hồi, song khả năng ra sân của trung vệ này gần như không có.

Thành Chung được ông Park xếp đá chính ở hai lượt trận đầu tiên vòng loại cuối World Cup 2022. Anh thi đấu khá tốt, khoả lấp sự vắng mặt của Tiến Dũng (trận gặp Ả Rập Xê Út) và Duy Mạnh (trận gặp Australia). Vì vậy, sự vắng mặt của Thành Chung ảnh hưởng không nhỏ tới các tính toán của HLV Park Hang-seo cho trận đấu Trung Quốc sắp tới.

Song bù lại, đội tuyển Việt Nam sẽ đón sự trở lại của Duy Mạnh sau án phạt. Ngoài ra, hơn 20 phút thay thế Thành Chung ở trận gặp Australia ít nhiều giúp Thanh Bình khẳng định giá trị, có thể là lựa chọn không tồi ở hàng thủ những trận đấu tới.

Trung vệ Zhang Linpeng (số 5) của tuyển Trung Quốc phải nghỉ dài hạn

Trung vệ Zhang Linpeng (số 5) của tuyển Trung Quốc phải nghỉ dài hạn

Không riêng tuyển Việt Nam, tuyển Trung Quốc cũng bị "thủng" hàng thủ khi mất trung vệ trụ cột Zhang Linpeng - người dính chấn thương ở phút thứ 4 trận Trung Quốc thua Nhật Bản 0-1, hôm 7-9.

Tờ Sina Sport cho hay, Zhang Linpeng bị chấn thương đĩa đệm thắt lưng và dây chằng cột sống khá nặng, phải mất thời gian dài tập hồi phục nên gần như chắc chắn không thể góp mặt trận đấu với tuyển Việt Nam.

Ngoài trung vệ được ví như "Ramos của Trung Quốc" này, HLV Li Tie sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ đội trưởng Wu Xi - người đã nhận 2 thẻ vàng - ở cuộc so tài với HLV Park Hang-seo.

Sau hai lượt trận, cả tuyển Việt Nam và Trung Quốc đều để thủng lưới 4 bàn, cùng 0 điểm và chia nhau hai vị trí cuối bảng B.

Ngày 7-10 tới, hai đội gặp nhau ở lượt trận thứ ba diễn ra trên sân trung lập Sharjah (UAE).