Tuyển Việt Nam thua đáng tiếc Ả Rập Xê Út dù VAR ủng hộ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chơi khởi sắc hơn so với trận gặp Nhật Bản và tiếp tục được VAR cứu một bàn thua, nhưng ĐT Việt Nam vẫn trắng tay đáng tiếc với tỉ số 0-1 trước Ả Rập Xê Út trên sân Mỹ Đình, tối 16-11.
Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam trước Ả Rập Xê Út

Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam trước Ả Rập Xê Út

Bước vào trận đấu thứ 6 ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á trước Ả Rập Xê Út, HLV Park Hang-seo bố trí sơ đồ quen thuộc với thủ môn Tấn Trường; các trung vệ Duy Mạnh, Ngọc Hải, Thành Chung; cặp hậu vệ cánh Hồng Duy và Văn Thanh; cặp tiền vệ trung tâm Hoàng Đức, Tuấn Anh còn Quang Hải, Công Phượng hỗ trợ Tiến Linh trên hàng công.

Quang Hải không thể ghi bàn như ở lượt đi

Quang Hải không thể ghi bàn như ở lượt đi

So với trận thua Nhật Bản 0-1 hôm 11-11 cũng trên sân Mỹ Đình, đội hình này chỉ có sự thay đổi duy nhất ở vị trí của Thành Chung, người được xếp đá chính thay Bùi Tiến Dũng.

Không giấu giếm ý đồ tấn công để giành 3 điểm, ĐT Ả Rập Xê Út chủ động lên bóng ngay từ thời điểm nhập cuộc. Phút thứ 4, đội khách suýt nữa có bàn mở tỉ số khi Al Muwallad tạt vào đầy thuận lợi nhưng Al Shehri lại đánh đầu ra ngoài dù trước mặt anh là khung thành bỏ trống.

ĐT Việt Nam không thể xuyên thủng hàng thủ Ả Rập Xê Út

ĐT Việt Nam không thể xuyên thủng hàng thủ Ả Rập Xê Út

Sau tình huống này, ĐT Việt Nam dần lấy lại thế trận, cầm bóng tự tin và chủ động hơn. Các học trò HLV Park Hang-seo chơi đầy nỗ lực, tạo ra một số pha lên bóng sáng nước hơn so với những gì xảy ra ở màn chạm trán Nhật Bản.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn gặp nhiều khó khăn trong khâu cuối cùng. Những cơ hội mà Quang Hải và đồng đội tạo ra chưa đủ độ sắc sảo để mang về bàn thắng.

Trong một thế trận dùng dằng, Ả Rập Xê Út đã tìm được bàn thắng nhờ đẳng cấp của các cầu thủ tấn công. Phút 31, Al Muwallad đi bóng đầy nỗ lực bên cánh phải trước khi tạt vào trong để Al Shehri đánh đầu lái bóng hiểm hóc vào góc xa.

Tấn Trường nỗ lực đẩy bóng không để lưới rung, tuy nhiên, các trọng tài xác định bóng đã đi qua vạch vôi và tỉ số là 1-0 cho Ả Rập Xê Út.

Ả Rập Xê Út ăn mừng bàn thắng trên sân Mỹ Đình

Ả Rập Xê Út ăn mừng bàn thắng trên sân Mỹ Đình

Sau bàn thua, ĐT Việt Nam vẫn bình tĩnh cầm bóng và tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên, hàng công của chúng ta bị ảnh hưởng với việc Tiến Linh bị chấn thương và phải rời sân đầu hiệp 2.

HLV Park Hang-seo cũng tung Văn Toàn và Phan Văn Đức vào sân để cải thiện sức tấn công, nhưng trước những hậu vệ to cao và mạnh mẽ hơn của đối thủ, đội bóng áo đỏ đã không thể ghi bàn.

Phút 75, Ả Rập Xê Út lần thứ 2 đưa bóng vào lưới ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính đã không công nhận bàn thắng này vì một cầu thủ đội khách đã phạm lỗi với Thành Chung trước khi kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

Nỗ lực bất thành của Công Phượng trước hàng thủ cao to của đội khách

Nỗ lực bất thành của Công Phượng trước hàng thủ cao to của đội khách

Đây là trận đấu thứ 2 liên tiếp, VAR đứng về phía ĐT Việt Nam. Trước đó, công nghệ video hỗ trợ trọng tài cũng giúp chúng ta thoát khỏi 1 bàn thua trước Nhật Bản. Dù vậy, những gì VAR mang đến là không đủ để giúp ĐT Việt Nam có điểm, khi chúng ta không thể ghi được bàn trong quãng thời gian còn lại.

Chung cuộc, ĐT Việt Nam nhận kết quả thua 0-1, trận thua thứ 6 liên tiếp ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út vẫn duy trì ngôi nhất bảng B với 16 điểm sau 6 trận và ngày một gần hơn tấm vé dự World Cup 2022.