“Tuyển Việt Nam sẽ chơi tiqui-taka”

ANTĐ - Trong ngày chính thức nhậm chức vào chiều qua 23-1, tân HLV trưởng Hoàng Văn Phúc tự tin cho biết sẽ hoàn thiện lối chơi cống hiến theo kiểu Barca là tiqui-taka và giúp ĐT Việt Nam trở thành tập thể gắn kết.

HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định sẽ tiếp tục hoàn thiện lối chơi tiqui-taka cho ĐT Việt Nam 

- PV: Lần đầu tiên lên tuyển, ông có gặp phải áp lực tâm lý nào không?

- HLV Hoàng Văn Phúc: Tôi ý thức được trách nhiệm nặng nề trước mắt, song hiện tôi cảm thấy rất tự tin. 17 năm trong nghề huấn luyện, tôi đã giúp CLB trẻ Hà Nội T&T thăng hạng mùa giải qua và ít nhiều gặt hái thành công với các tuyển trẻ quốc gia. Khó khăn, thử thách và những bài học trong quãng thời gian đó đem lại cho tôi nhiều kinh nghiệm bổ ích để tự tin đảm nhiệm trọng trách nặng nề tại ĐTQG. Tất nhiên, áp lực là một phần không thể thiếu của nghề nhưng tôi luôn tin mình sẽ vượt qua.

- Là một người tôn sùng lối đá tiqui-taka, vậy ông có định áp dụng lối đá này cho ĐT Việt Nam trong thời gian tới?

-  Tôi yêu và tôn thờ triết lý bóng đá với lối chơi nhỏ, kiểm soát bóng tốt kiểu tiqui-taka của bóng đá Tây Ban Nha và  CLB Barca. Theo tôi, đây cũng là lối chơi phù hợp với thể trạng cầu thủ Việt, và sự thật, nhiều người tiền nhiệm cũng đã lựa chọn nó. Tuy nhiên, tôi cần điều chỉnh sao cho phù hợp với lực lượng hiện có. Ngoài ra, tùy từng đối thủ để đưa ra lối đá thích hợp nhất. Ví dụ như đối thủ sắp tới UAE là những cầu thủ cao to, lại vừa có lối chơi tốc độ, kỹ thuật. Để đối đầu với đội mạnh như vậy, tuyển Việt Nam sẽ chơi chặt chẽ từ giữa sân, chống bóng bổng từ xa và tránh những quả tạt bóng từ giữa sân. Tôi cũng rất mong những trụ cột như Tấn Tài, Thành Lương, Quốc Anh… sẽ phát huy được tối đa năng lực, dìu dắt các đàn em.

- Nét mới trong đợt tập trung lần này là sự xuất hiện của 2 cầu thủ Việt kiều, Mạc Hồng Quân và Michal Nguyễn, ông đánh giá thế nào về họ?

- Đây đều là 2 cầu thủ có thể hình, thể lực tốt, có lối chơi thông minh và đặc biệt được trưởng thành từ môi trường bóng đá chuyên nghiệp châu Âu. Điều đáng mừng là Mạc Hồng Quân tham gia U22 và thể hiện tốt. Đây là mẫu trung phong mà tôi cần. Còn trường hợp của Michal Nguyễn, dù chưa được gọi chính thức nhưng BHL đã thống nhất, nếu trong thời gian thử việc, Michal chơi thuyết phục sẽ được đề xuất tập trung ở các đợt tới. Hiện ĐT Việt Nam đang rất cần một trung vệ cao to và đa năng như Michal.

- Nếu sau thời gian tạm quyền, VFF muốn ông gắn bó lâu dài với ĐT Việt Nam, ông nghĩ sao? 

- Đây là mong muốn không chỉ riêng tôi. Tuy nhiên, nếu được đề nghị, tôi cần xin ý kiến lãnh đạo đơn vị chủ quản - CLB trẻ Hà Nội. Tôi nghĩ, lên tuyển là thực hiện nghĩa vụ quốc gia và chắc họ cũng sẽ ủng hộ việc làm đó. Song đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ tôi chỉ quan tâm làm sao giúp ĐT Việt Nam thi đấu tốt tại các trận đấu sắp tới.

Chiều qua, ĐT Việt Nam với 34 thành viên (26 cầu thủ) đã hội quân tại khách sạn La Thành. Vào 8h45 sáng nay 24-1, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ có buổi tập đầu tiên nhằm chuẩn bị cho các trận giao hữu gặp CLB Hải Phòng (26-1), CLB HN T&T (28-1), CLB Huyndai Mipo Dolphin (31-1) trước khi ra quân chính thức vòng loại Asian Cup gặp ĐT UAE ngày 6-2 trên sân Mỹ Đình.