Tuyển Việt Nam mở cửa đón hai cầu thủ Việt kiều

ANTĐ -Theo nguồn tin của ANTĐ, dù không có tên trong danh sách đăng ký sơ bộ dự Asian Cup 2015, nhưng hai cầu thủ Việt kiều là Michael Nguyễn và Mạc Hồng Quân vẫn sẽ được thử sức trong màu áo ĐTVN ở đợt tập trung sắp tới.

Michael Nguyễn (trái) và Mạc Hồng Quân (phải) sẽ thử sức tại ĐTVN

Trong những ngày qua VFF đã có các cuộc trao đổi với hai cầu thủ này và đề nghị họ trở về quê hương để tham gia thử sức tại ĐTVN. Cả hai gương mặt này đều được HLV Mai Đức Chung tiến cử, trong đó Mạc Hồng Quân đã thể hiện được khả năng của mình khi là chân sút tốt nhất của ĐT U22 Việt Nam tại vòng loại U22 châu Á 2013. Là người trực tiếp chứng kiến màn trình diễn của Mạc Hồng Quân, trưởng đoàn ĐT U22 Việt Nam khi đó là ông Nguyễn Nam Hùng đã nhận xét: “Quân có lối chơi hiện đại, kĩ thuật cũng khá toàn diện. Đặc biệt là khả năng hòa nhập rất nhanh. Dẫu vậy, cậu ấy cũng có những hạn chế đó là thiếu kinh nghiệm trận mạc, nhưng tôi tin nếu được trau dồi, thi đấu nhiều hơn Quân sẽ trở thành một cầu thủ xuất sắc. Nếu Mạc Hồng Quân thi đấu cho ĐTVN, đó là một lựa chọn tốt cho tương lai”.

Cùng với Mạc Hồng Quân, Michael Nguyễn cũng được đánh giá là một trong những niềm tự hào của người Việt tại CH Czech. Tuy nhiên, đối với khán giả hâm mộ trong nước, cầu thủ hiện đang chơi ở vị trí trung vệ trong màu áo CLB Banik Most tại giải hạng 2 CH Czech này thực sự vẫn còn là một ẩn số.

Cũng cần nhắc lại rằng, trong quá khứ đã có khá nhiều cầu thủ Việt kiều trở về thử sức tại quê nhà. Tuy nhiên, rất ít người trong số họ khẳng định được tài năng của mình. Vì vậy, dù là cầu thủ từng thi đấu nhiều năm tại CH Czech và có bản lí lịch khá “bắt mắt”, nhưng Michael Nguyễn vẫn cần phải vượt qua các bài test về chuyên môn của tân HLV trưởng Hoàng Văn Phúc.

Vài nét về Michael Nguyễn

Michael Nguyễn năm nay 24 tuổi, cao 1m79, có bố là người Việt Nam, mẹ là người CH Czech, trưởng thành từ lò đào tạo của CLB  Litvinov. Năm 2001, Michael Nguyễn gia nhập đội U13 Banik Most và cùng với CLB này đoạt vị trí thứ 3 tại giải Vô địch U14 của CH Czech.

Sự nghiệp cầu thủ của Michael Nguyễn thăng tiến rất nhanh khi mới 15 tuổi đã được gia nhập đội  hình U19 của Banik Most. Năm 2007, Michael Nguyễn được đeo băng đội trưởng và đoạt chức vô địch U19 CH Czech. Chơi tốt ở vị trí trung vệ và tiền vệ nên hai năm sau, Michael Nguyễn chính thức ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp với đội 1 của CLB Banik Most.

Phong độ ổn định với 31 trận tại giải hạng 2 CH Czech năm 2012 vừa qua đã giúp Michael Nguyễn lọt vào tầm ngắm của một số CLB hạng Nhất. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn chưa nhận lời do vẫn còn ràng buộc một năm hợp đồng với CLB chủ quản.