Tuyển Việt Nam được nghỉ ngơi, cầu thủ Trung Quốc thì không

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngay sau lượt trận ngày 7-9, đội tuyển Trung Quốc tức tốc di chuyển tới UAE tập luyện chuẩn bị trận gặp tuyển Việt Nam, trong khi HLV Park Hang-seo cho học trò xả hơi một tuần trước khi hội quân trở lại.
Đội tuyển Trung Quốc (áo đỏ) tức tốc sang UAE chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam

Đội tuyển Trung Quốc (áo đỏ) tức tốc sang UAE chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam vừa kết thúc hai lượt trận đầu tiên bảng B vòng loại cuối World Cup 2022 và cũng khép lại chu kỳ 34 ngày tập luyện, thi đấu liên tục.

Do thời gian tới lượt trận kế tiếp còn tới một tháng, vì vậy sau khi kết thúc trận đấu với Australia tối 7-9, HLV Park Hang-seo đã tạo điều kiện cho học trò nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng trước khi hội quân trở lại vào 16-9.

Dự kiến, đội tuyển sẽ có khoảng 20 ngày chuẩn bị cho trận đấu thứ ba gặp Trung Quốc tại sân trung lập Sharjah (UAE) ngày 7-10.

Trong khi đó, hôm nay 8-9, ngay sau khi kết thúc trận đấu với Nhật Bản, đội tuyển Trung Quốc đã tức tốc di chuyển tới UAE để chuẩn bị cho trận đấu trên.

Sau hai lượt trận, tuyển Việt Nam và Trung Quốc cùng chưa có điểm nào, song thầy trò HLV Park Hang-seo tạm xếp trên nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (-3 so với -4). Tuyển Trung Quốc hiện là đội bóng duy nhất bảng B chưa ghi bàn nào.

Các tờ báo của Trung Quốc dùng kết quả đối đầu cùng màn thể hiện trước đội đầu bảng Australia làm tham chiếu để cảnh báo HLV li Tie về sức mạnh của tuyển Việt Nam, đồng thời nhận định đây sẽ là trận đấu khó khăn cho đội nhà.