Tuyển U23 VN nhận lời “thách đấu” của U23 Myanmar

ANTĐ - VFF đã chính thức nhận lời đề nghị từ phía LĐBĐ Myanmar về việc tổ chức trận đấu giao hữu giữa U23 VN và U23 Myanmar vào tháng 6 tới.

U23 Myanmar (đỏ) đã từng buộc U23 Việt Nam phải rời SEA Games 26 trong tủi hổ

So với những cái tên như Thái Lan, Malaysia hay Indonesia ở đấu trường khu vực thì rõ ràng độ “hot” của Myanmar không thể sánh bằng. Nhưng trong thời gian gần đây, bóng đá Myanmar đã thể hiện rất nhiều tiến bộ và cả sự tinh quái. Họ thường dễ dàng chịu thua tơi tả trước Tuyển VN hoặc U23 VN tại những trận cầu giao hữu vô thưởng vô phạt nhưng lại hoàn toàn lột xác ở những cuộc đụng độ tại các sân chơi chính thức.

Còn nhớ hồi năm 2011, U23 Myanmar bị U23 VN khi đó được dẫn dắt bởi HLV Falko Goetz “vùi dập” với 5 bàn không gỡ tại giải tập huấn VFF Cup. Tuy nhiên, bước vào đấu trường SEA Games 26, họ buộc U23 VN phải chia điểm với tỷ số hòa không bàn thắng tại vòng đấu bảng, trước khi hạ gục U23 VN với tỷ số đậm 1-4 trong cuộc tái ngộ ở trận tranh HCĐ, khiến thầy trò ông Falko Goetz bạc nhược rời SEA Games trong sự thất vọng của người hâm mộ.

Đến AFF Cup 2012, Tuyển VN dưới thời HLV Phan Thanh Hùng nhập cuộc với khí thế của ứng cử viên vô địch, nhưng cuối cùng cũng chỉ đủ sức chia điểm với Tuyển Myanmar với tỷ số 1-1.

Trên thực tế, Myanmar từng được coi là một cường quốc bóng đá của khu vực giai đoạn cuối những năm 1960 đầu 1970. Liên tiếp trong 5 kỳ đại hội, từ 1965 đến 1973, Myanmar đã đăng quang ngôi vô địch SEA Games. Tuy nhiên, sau thời kỳ hoàng kim đó, đội tuyển Myanmar lại tuột dốc thảm hại, hoàn toàn vắng bóng trong tốp đầu của bóng đá khu vực.

Hiện nay Myanmar đang tập trung vào hai mục tiêu lớn. Thứ nhất là khôi phục lại vị thế là cường quốc về xuất khẩu gạo của châu lục và thứ hai là đưa bóng đá trở lại vị thế là một trong những quốc gia phát triển mạnh vể thể thao và bóng đá. Chính vì vậy từ nhiều năm nay, Myanmar tập trung đầu tư cho mục tiêu trẻ hoá ở đội tuyển quốc gia và gặt hái được một số thành công nhất định. SEA Games 27 tới, với lợi thế là quốc gia chủ nhà và tự tin vào khả năng của mình, U23 Myanmar đã không ngần ngại tuyên bố sẽ lọt vào tới trận chung kết tranh HCV.

Bởi vậy, dù không nổi đình nổi đám như các thông tin về AS Roma, rồi Arsenal sẽ đến Việt Nam nhưng cuộc đọ sức giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar cũng rất đáng được chờ đợi.

Tin từ VFF cho biết, trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 11/6 trên SVĐQG Mỹ Đình. Dự kiến 2 đội còn có thêm trận lượt về tại Myanmar vào cuối tháng 10.

Trước đó, U23 Việt Nam cũng sẽ được thử sức với CLB Guingamp (Pháp) vào ngày 30/5 và CLB Kashima Antlers (Nhật Bản) vào ngày 4/6. Đây là 2 trận đấu được tổ chức nhân kỷ niệm 40 thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Pháp và Việt Nam – Nhật Bản.