Tuyển Trung Quốc tập chiến thuật, 7 cầu thủ chấn thương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối 3-10, HLV Li Tie cùng các cầu thủ Trung Quốc bước vào các bài tập chiến thuật cuối cùng chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

Truyền thông Trung Quốc cho hay, sau chuỗi ngày dài rèn thể lực, thầy trò HLV Li Tie chính thức bước vào các bài chiến thuật chuyên sâu từ buổi tập tối 3-10 trên một sân tập mới là sân thi đấu chính thức của CLB Sharjah (UAE).

"Đây là sân đấu rất kín, phù hợp cho việc giữ bí mật chiến thuật, vốn là phong cách thường thấy ở HLV Li Tie từ khi nhậm chức đến nay. Càng dễ hiểu khi đội tuyển vừa thua cả 2 trận và buộc phải giành 3 điểm trước tuyển Việt Nam", tờ Sohu Sport cho hay.

Đội tuyển Trung Quốc sứt mẻ lực lượng trước thềm trận gặp tuyển Việt Nam

Đội tuyển Trung Quốc sứt mẻ lực lượng trước thềm trận gặp tuyển Việt Nam

Cũng theo tờ báo này, HLV Li Tie chủ động "đóng cửa" với truyền thông ngay khi đặt chân tới UAE. Ngay cả phóng viên các tờ báo lớn của Trung Quốc cũng không thể tiếp cận thông tin, diễn biến các buổi tập.

"Áp lực dành cho HLV Li Tie lúc này là rất lớn. Nếu không thể thắng tuyển Việt Nam, ông ấy nguy cơ mất việc", Sohu Sport dự báo.

Đáng chú ý, theo tờ báo này, đội tuyển Trung Quốc đang tổn thất nặng nề khi có ít nhất 7 cầu thủ trụ đang chấn thương ở các mức độ khác nhau, gồm Li Lei, Wei Shihao, Yin Hongbo, Wang Shangyuan, Wang Qiuming, Dong Chunyu và Zhu Chenjie, trải đều cả 3 tuyến.

Đáng chú ý nhất trong số này là tiền đạo Wei Shihao, người chơi nổi bật trên hàng công tuyển Trung Quốc.

"Trong trận đấu với Australia, Wei Shihao vào sân từ băng ghế dự bị và liên tục tạo ra những pha uy hiếp, trở thành điểm nhấn lớn nhất trên hàng công của đội tuyển Trung Quốc. Nhưng giờ đây, chấn thương khiến anh ấy gần như hết cơ hội ra sân trận đấu Việt Nam. Đây có thể là mất mát lớn nhất của HLV Li Tie", Sohu Sport phân tích.

Tờ báo này nhận định, đội tuyển Việt Nam bị đánh giá thấp hơn nên sẽ chơi phòng ngự phản công. Muốn thắng, Trung Quốc buộc phải thể hiện sức mạnh ở hàng công.

"Dù thể hình kém hơn nhưng cầu thủ Việt Nam có sự nhanh nhẹn và khéo léo. Đội tuyển Trung Quốc sẽ gặp khó nếu muốn xuyên thủng lưới đối phương, và cần thận trọng với tình huống đội tuyển Việt Nam phản công", Sohu Sport cảnh báo đội nhà, đồng thời đặt dấu hỏi: "Không biết HLV Li Tie thắng bằng cách nào? Nếu không thể giành 3 điểm trước Việt Nam, đội tuyển Trung Quốc có thể mất cơ hội đá play-off (dành cho đội xếp thứ ba bảng đấu) tranh vé vớt đi World Cup 2022".