Tuyển Trung Quốc 'chôn chân' dưới đáy bảng đấu của ĐT Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trận thua 0-1 trước Nhật Bản là thất bại thứ hai liên tiếp khiến đội tuyển Trung Quốc "yên vị" ở đáy bảng B vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.
Tuyển Trung Quốc (áo đỏ) thua trận thứ hai liên tiếp, xếp chót bảng B

Tuyển Trung Quốc (áo đỏ) thua trận thứ hai liên tiếp, xếp chót bảng B

Đêm 7-9, tuyển Trung Quốc chạm trán đội bóng số 1 châu lục Nhật Bản, vốn cũng đang khát điểm sau khi trắng tay trận ra quân.

Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, các cầu thủ Nhật Bản chiếm quyền kiểm soát bóng áp đảo, tấn công dồn dập ngay sau tiếng còi khai cuộc và liên tục khiến khung thành thủ môn Junling Yan chao đảo.

Phút 40, sau 12 cú dứt điểm chưa thành công, Nhật Bản có bàn mở tỉ số nhờ công Osako.

Những phút sau đó chứng kiến sự bế tắc của các chân sút tuyển Trung Quốc trước lối chơi kín kẽ của hàng thủ Nhật Bản. Những thứ đọng lại là 3 tấm thẻ vàng vì lối chơi xấu của đội bóng áo đỏ và sự mờ nhạt của cầu thủ đang chơi bóng tại Tây Ban Nha, Wu Lei.

Chiến thắng dù chưa thật mãn nhãn song giúp Nhật Bản có 3 điểm đầu tay quý giá để trở lại cuộc cạnh tranh tấm vé dự VCK World Cup 2022.

Trong khi thất bại thứ hai liên tiếp khiến Trung Quốc chôn chân ở đáy bảng xếp hạng khi cùng 0 điểm như tuyển Việt Nam nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại (-4 so với -3).

Ở lượt trận thứ ba, ngày 7-10, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Trung Quốc trên sân trung lập Khalifa của UAE.