Tuyển thủ Xuân Hiếu tìm kiếm hy vọng ở Thái Lan

ANTĐ - Để phẫu thuật dứt điểm hậu quả gặp phải sau tai nạn gặp phải hôm 24-9, hậu vệ trẻ của HAGL Bùi Xuân Hiếu có thể được đưa sang Thái Lan vào cuối tuần này.

Sau khoảng 1 tuần được chuyển từ bệnh viện Đa khoa Bình Định lên bệnh viện Đa khoa Chợ Rẫy (TP.HCM), tình hình chấn thương nghiêm trọng sau vụ tai nạn ở cổng Học viện bóng đá HAGL của Xuân Hiếu tiến triển rất chậm.

Liên lạc với cầu thủ này, anh cho biết các ngón tay đã có thể cử động, nhưng lại không hề có cảm giác làm chủ được bả vai và khuỷu tay. 

"Các bác sĩ đã rất tận tình chăm sóc, nhưng không hiểu sao tôi không thể cử động được bả vai và khuỷu tay. Tôi đang cảm thấy rất lo lắng và sốt ruột", Xuân Hiếu cho biết.

Tuy nhiên, hôm qua 3-10, lãnh đạo CLB HAGL đã thông báo tin vui, khi đội bóng chủ quản của Xuân Hiếu sẽ tài trợ tiền để cầu thủ này ra nước ngoài chữa trị dứt điểm.

Singapore và Thái Lan là hai quốc gia có nền y học tiên tiến, đội bóng phố Núi đang liên hệ với các bệnh viện tốt nhất ở đây. Và nhiều khả năng, Xuân Hiếu sẽ sang Thái Lan, vì qua một người cũ là Kiatisuk, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai có mối quan hệ khá tốt với một số bệnh viện chấn thương chỉnh hình hàng đầu ở Bangkok.

Đây quả thật là một tin rất vui cho Xuân Hiếu và gia đình anh nói riêng, cũng như cho HAGL và ĐTVN nói chung. Cầu thủ trẻ này lại có thể thắp lên hy vọng sớm trở lại sân cỏ.

Nếu không có gì thay đổi, đại điện CLB HAGL cũng như một số người thân sẽ đưa Xuân Hiếu sang Bangkok (Thái Lan) vào chủ nhật tới 7-10 để bắt đầu quá trình điều trị.