Phụ huynh phản đối vì điểm chuẩn quá cao

Phụ huynh phản đối vì điểm chuẩn quá cao

ANTĐ - Khả năng hạ điểm chuẩn đang được tính đến với ngành bác sĩ đa khoa, trường ĐH Y Dược TP.HCM sau sự cố phụ huynh, thí sinh tập trung phản đối vì mức điểm chuẩn vào trường quá cao 26,5 điểm và việc trường công bố muộn 200 chỉ tiêu thuộc hợp đồng đào tạo dành cho khu vực Tây Nam bộ.

Điểm chuẩn tốp đầu sẽ cao hơn

Điểm chuẩn tốp đầu sẽ cao hơn

ANTĐ - Mặc dù mới bước vào giai đoạn đầu chấm thi kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2012 nhưng không ít trường thuộc tốp đầu cho biết khả năng điểm chuẩn năm nay sẽ tăng. Bên cạnh đó là mối lo về tình trạng đăng ký ảo khi các trường được quyền hạ điểm chuẩn.

“Vé” miễn phí vào đại học...

“Vé” miễn phí vào đại học...

ANTĐ - Đây là một cảnh báo của một chuyên gia tuyển sinh ĐH lâu năm trước chính sách mới của Bộ GD-ĐT, cho phép tuyển học sinh có hộ khẩu trường trú tại các huyện nghèo trên cả nước được vào thẳng ĐH, CĐ từ năm nay. Chỉ với điều kiện thí sinh là người dân tộc thiểu số hay có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên tại các huyện nghèo, hiệu trưởng các trường sẽ xem xét, quyết định xét tuyển cho vào học dựa trên quá trình học THPT thay vì thi tuyển. 
Cần những biện pháp cụ thể

Cần những biện pháp cụ thể

ANTĐ - Chị Nguyễn Hoa Thuý (kiến trúc sư, 25 tuổi, ở Mỹ Đình, Hà Nội) chăm chú theo dõi Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Cao Đức Phát đối thoại trực tuyến với nhân dân…
Không hạn chế đối tượng tuyển thẳng

Không hạn chế đối tượng tuyển thẳng

ANTĐ - Ngày 20-3, hàng loạt các trường ĐH đã thông báo về đối tượng tuyển thẳng với số lượng không hạn chế, đặc biệt, lần đầu tiên có trường tuyển thẳng thí sinh khuyết tật nặng. 
Công bố thông tin tuyển sinh trước ngày nhận hồ sơ

Công bố thông tin tuyển sinh trước ngày nhận hồ sơ

ANTĐ - Chỉ còn 2 ngày nữa là bắt đầu thời điểm nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh ĐH, CĐ. Bộ GD-ĐT dự kiến ngày 13-3 sẽ phát hành tài liệu “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012”. Cùng với đó, các ngành tuyển thẳng cũng vừa được Bộ công bố. 

Tăng cường kiểm tra kỳ thi  học sinh giỏi Quốc gia 2012

Tăng cường kiểm tra kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia 2012

(ANTĐ) - Cùng với việc khôi phục hình thức tuyển thẳng ĐH, CĐ đối với học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia và đã tốt nghiệp THPT theo quy định của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận vừa gửi công điện yêu cầu các địa phương chuẩn bị tổ chức nghiêm túc kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia.
Khôi phục việc tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia vào ĐH, CĐ

Khôi phục việc tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia vào ĐH, CĐ

(ANTĐ) - Theo tin từ Bộ GD-ĐT ngày 5-12, Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia mới sẽ có hiệu lực từ ngày 9-1-2012 với việc thực hiện trở lại quy định học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia được hưởng quyền xét tuyển thẳng vào ĐH, CĐ.
Năm học 2011- 2012: Điều chỉnh lớn trong các kỳ thi

Năm học 2011- 2012: Điều chỉnh lớn trong các kỳ thi

ANTĐ - Khẳng định những quy định mới về thi tốt nghiệp, thi học sinh giỏi các cấp sẽ được đưa ra vào cuối năm nay và Bộ GD-ĐT cũng đã đưa ra định hướng về việc sẽ không tiến hành chấm chéo các tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012 cũng như không bắt buộc phải thi theo cụm. Việc xét tuyển thẳng vào ĐH đối với học sinh đoạt giải quốc tế cũng đang được xem xét trở lại.
Thủ khoa và đầu ra

Thủ khoa và đầu ra

ANTĐ - Thủ đô quả là đất hội tụ tinh hoa. Sau 8 năm mà đã vinh danh gần 1.000 thủ khoa. 112 thủ khoa năm 2011 vừa giao lưu với Giáo sư toán nổi tiếng Ngô Bảo Châu để “Thắp sáng ước mơ thủ khoa Thủ đô”.
Tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi cao

Tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi cao

(ANTĐ) - Bước vào đợt II, nhiều trường đại học có tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi khá cao. Đại học Luật Hà Nội có 3.723 hồ sơ đăng ký dự thi, trong đó khối C có số hồ sơ nhiều nhất là 3.342, khối D1 là 381.