Tuyển Thái Lan tung hỏa mù trước AFF Cup: Kệ họ đi!

ANTD.VN - Trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ ĐTQG Thái Lan chuẩn bị cho AFF Cup 2018 được FAT công bố không có tên ba trụ cột đang thi đấu tại Nhật Bản, dù trước đó báo chí xứ Chùa Vàng khẳng định là có.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã gửi ban tổ chức AFF Cup 2018 bản danh sách sơ bộ gồm tới 50 cầu thủ. Đáng chú ý, 4 trụ cột tuyển Thái Lan đang thi đấu nước ngoài là Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Teerathon Bunmathan (giải J-League 1, Nhật Bản) và Kawin Thamsatchanan (giải hạng ba của Bỉ) đều không có tên.

Báo chí Thái Lan từng thông tin ba trụ cột đang chơi bóng tại Nhật Bản là Dangda, Bunmathan và Chanathip Songkrasin sẽ tập trung ĐTQG dự AFF Cup 2018

Điều này mâu thuẫn với thông tin trước đó. Cụ thể cách đây ít ngày, tờ báo thể thao lớn nhất Thái Lan là Siam Sport đưa tin 3 trong số 4 tuyển thủ Thái Lan là Chanathip, Dangda và Bunmathan đều đã được các CLB chủ quản tại Nhật Bản chấp thuận cho về nước tập trung cùng ĐTQG chuẩn bị cho AFF Cup, sau nỗ lực thuyết phục của FAT.

Trước hai thông tin trái chiều từ truyền thông Thái Lan và FAT làm dấy lên những nhận định cho rằng, bóng đá xứ Chùa Vàng đang cố tình tung hỏa mù trước thềm giải đấu chính thức.

Cần phải nói thêm rằng danh sách đăng ký lên ban tổ chức mới chỉ là sơ hội, có thể bổ sung trước thời hạn chốt danh sách chính thức 23 tuyển thủ của đội tuyển. Vì thế, cơ hội để các cầu thủ đang thi đấu nước ngoài trở về khoác áo ĐT Thái Lan đá AFF Cup chưa phải đã hết hoàn toàn. 

Còn nhớ trước thềm ASIAD 2018, FAT từng khiến thám tử của nhiều đối thủ "việt vị" khi cử một đội tuyển mang danh Olympic Thái Lan dự giải giao hữu Alpine Cup 2018 tại Myanmar, nhưng thực chất đó chỉ là đội U21 nước này. Sau khi U21 Thái Lan thua cả ba trận và bị loại sớm ở giải giao hữu này, FAT đã loại bỏ gần như tất cả số cầu thủ khi lập danh sách tập trung Olympic Thái Lan "xịn" dự ASIAD. Và như đã biết, đội Olympic "xịn" này sau đó cũng bị loại sớm từ vòng bảng, với vỏn vẹn 2 điểm sau 3 trận.

Dù Thái Lan có tung hỏa mù hay không, quan trọng là thầy trò Park Hang-seo chuẩn bị và sẽ thể hiện thế nào tại AFF Cup tới

Còn với AFF Cup sắp tới, dù FAT hay truyền thông Thái Lan có hay không tung hỏa mù với các đối thủ - trong đó có ĐT Việt Nam, cũng không quan trọng bằng việc thầy trò HLV Park Hang-seo chuẩn bị như thế nào. Bởi xét cho cùng, nếu đã xác định mục tiêu đoạt cúp vô địch thì đội tuyển Việt Nam phải sẵn sàng đánh bại mọi đối thủ, bao gồm cả những chiêu trò bên ngoài sân cỏ.

Thời điểm này, HLV Park Hang-seo đã gửi danh sách sơ bộ hơn 40 tuyển thủ lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trước khi tổ chức này có lệnh triệu tập chính thức sau đây ít ngày.

Dự kiến sau khi hội quân ngày 11-10, sau đó 5 ngày, ĐT Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn hai tuần và đá 3 trận giao hữu tại đây.

Thầy trò HLV Park Hang-seo dự kiến sẽ hủy trận giao hữu quốc tế tại Hà Nội trước khi lên đường sang Lào đá trận ra quân AFF Cup 2018 gặp đội tuyển nước chủ nhà ngày 8-11, tại Viêng Chăn.