Tuyển Thái Lan liên tục nhận kết quả tiêu cực ở loạt trận giao hữu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trung vệ Pawee Tanthatemee bị đuổi khỏi sân phút 71 khi tuyển Thái Lan đang dẫn Tajikistan 2-1, khiến họ bị gỡ hòa 2-2 ở phút cuối trong trận giao hữu trước thềm vòng loại World Cup 2022. Một ngày sau đó, tuyển Thái Lan thua tiếp 1-4 trước Uzbekistan.
Pawee Tanthatemee nhận 2 thẻ vàng và phải rời sân khi Thái Lan đá giao hữu Tajikistan

Pawee Tanthatemee nhận 2 thẻ vàng và phải rời sân khi Thái Lan đá giao hữu Tajikistan

Thái Lan là đội tuyển đá giao hữu dày nhất trong số 5 đội bóng bảng G trước khi vòng loại World Cup 2022 chính thức lăn bóng trở lại vào đầu tháng 6.

Trong khi UAE, Việt Nam, Malaysia và Indonesia chỉ sắp xếp 1-2 trận giao hữu thì thầy trò HLV Nishino đá tới 3 trận chỉ trong vòng 5 ngày.

Sau trận thua Oman 0-1, đêm 29-5 (giờ Việt Nam), "Voi chiến" đá trận tiếp theo gặp Tajikistan.

Kịch tính trận đấu đến ở hiệp 2. Tuyển Thái Lan vươn lên dẫn trước 2 bàn nhờ cú đúp của tài năng trẻ Suphanat Mueanta (phút 54 và 61). Chỉ 4 phút sau, Tajikistan có bàn rút ngắn tỉ số 1-2.

Phút 71, Thái Lan chỉ còn thi đấu với 10 người sau khi trung vệ 25 tuổi Pawee Tanthatemee nhận thẻ vàng thứ hai bị đuổi khỏi sân, gián tiếp tạo lợi thế để Tajikistan gỡ hòa 2-2 ở phút 90.

Chưa đầy 24 tiếng sau trận hoà Tajikistan, thầy trò HLV Nishino đá tiếp trận giao hữu với Uzbekistan và thua đậm 1-4. Có quá nhiều vấn đề đặt ra với ĐT Thái Lan trước khi bước vào ba lượt trận cuối vòng loại World Cup 2022 lần lượt gặp Indonesia (3-6), UAE (7-6) và Malaysia (15-6).

Ở giải đấu quan trọng này, tuyển Thái Lan chịu tổn thất lớn khi vắng mặt ba trụ cột dày dạn kinh nghiệm là tiền vệ Chanathip, tiền đạo Dangda (chấn thương) và hậu vệ Theerathon (từ chối tập trung ĐTQG).

Hiện ở bảng G, Thái Lan đang xếp thứ ba với 8 điểm. Thầy trò HLV Nishino cần toàn thắng cả ba lượt trận cuối và chờ đợi may mắn để giành vé đi tiếp.