Kiến nghị gỡ biển cấm taxi trên một số tuyến phố

Kiến nghị gỡ biển cấm taxi trên một số tuyến phố

ANTD.VN - Hiệp hội Taxi Hà Nội vừa đề xuất gỡ biển cấm taxi ở một số tuyến phố do không phù hợp thực tế, gây khó cho hành khách. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ họp liên ngành với Công an thành phố và các quận, huyện liên quan, sau đó báo cáo UBND thành phố về kiến nghị này.
Cảnh sát hình sự bắt quả tang hai đối tượng trộm xe máy

Cảnh sát hình sự bắt quả tang hai đối tượng trộm xe máy

ANTD.VN - Ngày 4-5, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Hùng Cường (SN 1969; trú tại phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm) và Nguyễn Quang Anh (SN 1981; HKTT: ngõ 177 Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm) về tội “Trộm cắp tài sản”.
Hà Nội thí điểm đỗ xe ngày chẵn, lẻ

Hà Nội thí điểm đỗ xe ngày chẵn, lẻ

ANTD.VN - Sở GTVT Hà Nội vừa đề xuất triển khai thực hiện việc đỗ xe dưới lòng đường theo ngày chẵn, lẻ, thí điểm trên phố Dã Tượng, quận Hoàn Kiếm từ tháng 11/2016, sau đó nhân rộng ra một số tuyến phố khác trong quý I/2017.
Đổi sách cho người thích đọc

Đổi sách cho người thích đọc

ANTD.VN - “Tủ sách tung tăng” là tên một sự kiện dự kiến sẽ được tổ chức mỗi năm một lần với những tủ sách không khoá được đặt tại nơi công cộng cùng một tiêu chí: Lấy một quyển - Để lại một (hoặc vài) quyển.
Vỉa hè Hà Nội sẽ lát đá tự nhiên, bền vững 50-70 năm

Vỉa hè Hà Nội sẽ lát đá tự nhiên, bền vững 50-70 năm

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội chỉ đạo, từ nay trở đi, tại các dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố, vật liệu lát vỉa hè, bó vỉa sẽ chỉ dùng vật liệu tự nhiên, có kết cấu bền vững, đảm bảo sử dụng 50-70 năm. Vỉa hè phải đảm bảo quy chuẩn, khuyến khích mở rộng, có thiết kế cho người tàn tật theo tiêu chuẩn…
Hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng

Hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng

ANTD.VN - “Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng lộ trình các tuyến xe buýt như trong tuần đầu thí điểm các tuyến phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm để phục vụ người dân tham quan”, ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc Trung tâm điều hành giao thông đô thị Hà Nội cho biết.
Thủ đô bình yên trong những ngày thu vàng lịch sử

Thủ đô bình yên trong những ngày thu vàng lịch sử

ANTD.VN - Dịp Quốc khánh 2-9 năm nay, TP Hà Nội triển khai tuyến phố đi bộ xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và các vùng phụ cận, qua đó tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc. Để nhân dân đón Tết độc lập trong yên vui, CATP Hà Nội đã triển khai phương án, đảm bảo ATTT từ rất sớm, với những yêu cầu cụ thể, chi tiết, sát thực với từng địa bàn. 
Quận Hai Bà Trưng làm điểm 5 tuyến phố trật tự VMĐT

Quận Hai Bà Trưng làm điểm 5 tuyến phố trật tự VMĐT

ANTD.VN - Thực hiện “năm trật tự văn minh đô thị 2016”, thời gian qua, quận Hai Bà Trưng đã tích cực triển khai các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hình ảnh, mỹ quan đô thị. Một trong những quả nổi bật, đó là quận đã xây dựng làm điểm một số tuyến phố kiểu mẫu được nhân dân ghi nhận đánh giá cao.
Bão không quật được tình người

Bão không quật được tình người

ANTĐ - Mặc dù bão số 1 được dự báo không phải quá mạnh, nhưng vẫn giữ nguyên cấp 8-9 khi đi sâu vào đất liền, quần thảo trong thời gian dài gây thiệt hại lớn ở nhiều địa phương. Ngay tại Hà Nội, mưa lớn kéo dài kèm theo gió giật khiến hàng trăm cây xanh bị đổ, đè bẹp nhiều ô tô, xe máy. Nếu không có các chiến sĩ CSGT, nhất là người dân chung tay góp sức, thật khó tránh khỏi những thiệt hại đáng tiếc.
Phải thay đổi thói quen

Phải thay đổi thói quen

ANTĐ - Nhân dân Thủ đô hãy cùng chung sức bảo vệ môi trường, phấn đấu đến năm 2018 không còn hộ gia đình nào dùng than tổ ong. Đến năm 2020 toàn thành phố trồng thêm 1 triệu cây xanh, xây thêm 25 công viên, trong đó có 5 công viên đạt chuẩn thế giới. Đó là kêu gọi của Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại lễ phát động và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới.
CSGT Thủ đô căng mình với trận địa mặt đường

CSGT Thủ đô căng mình với trận địa mặt đường

ANTĐ - Những ngày này, Hà Nội đang phải hứng chịu đợt nắng nóng cao điểm, nhiệt độ tại một số khu vực lên tới hơn 40 độ C. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy, nhưng lực lượng CSGT Thủ đô vẫn căng mình trên các cung đường, tuyến phố điều khiển phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn giao thông để nhân dân đi lại thuận lợi. 
Hà Nội: Hàng loạt "xế hộp" bị nhấn chìm trong biển nước, giao thông bị ùn tắc cục bộ

Hà Nội: Hàng loạt "xế hộp" bị nhấn chìm trong biển nước, giao thông bị ùn tắc cục bộ

ANTĐ - Trận mưa lớn kéo dài suốt từ đêm 24 đến sáng 25-5 đã làm nhiều tuyến đường tại Hà Nội hóa thành sông; gây đảo lộn cuộc sống của người dân Thủ đô, nhấn chìm hàng loạt "xế hộp" trong biển nước, vô số xe máy chết "cắc cứ" không thể di chuyển được, nhiều người dân buộc phải xuống xe dắt bộ; giao thông bị ùn tắc cục bộ.
Thủ đô trước ngày hội lớn

Thủ đô trước ngày hội lớn

ANTĐ - Chỉ còn vài ngày nữa là kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ diễn ra. Đến thời điểm này, tại nhiều địa phương, công tác chuẩn bị cho ngày hội bầu cử của toàn dân đã cơ bản hoàn tất. Không khí sôi nổi của ngày hội đã thực sự bắt đầu trên các tuyến phố của Thủ đô.  
Cần tỉnh táo trước âm mưu của các thế lực xấu

Cần tỉnh táo trước âm mưu của các thế lực xấu

ANTĐ - Với danh nghĩa bảo vệ môi trường, trong hai tuần liên tiếp vào các ngày 1-5 và 8-5 vừa qua đã diễn ra những cuộc tụ tập tuần hành đông người tại khu vực Nhà hát Lớn, hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố trung tâm thành phố Hà Nội. Hoạt động này đã gây mất an ninh trật tự, đồng thời ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường và gây xáo trộn đời sống của nhân dân. Không quá khó để nhận diện, đây là kịch bản do những kẻ cơ hội chính trị đạo diễn, kích động nhân dân và xuyên tạc sự thật, do đó người dân cần tỉnh táo trước âm mưu của các thế lực xấu.

Để nhân dân Thủ đô đón Tết trong yên vui

Để nhân dân Thủ đô đón Tết trong yên vui

ANTĐ - Tết đến xuân về, trong khi người dân đang tất bật hối hả chuẩn bị đón xuân thì những cán bộ chiến sỹ Công an thành phố Hà Nội đang lặng lẽ triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự cho sự bình yên của Thủ đô. Trên các cung đường tuyến phố không khó để nhận ra những hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô đang nỗ lực hết mình trên trận tuyến bảo vệ an ninh Tổ quốc, lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân là lẽ sống của mình

Áp dụng khoa học công nghệ chống ùn tắc

Áp dụng khoa học công nghệ chống ùn tắc

ANTĐ - Hà Nội đặt mục tiêu đến cuối năm 2020 sẽ giảm tối thiểu 40 điểm ùn tắc giao thông và không để xảy ra ùn tắc kéo dài trên địa bàn thành phố, giảm TNGT từ 5 - 10% hàng năm trên cả 3 tiêu chí. Cùng với đó, nhiều tuyến đường sẽ được hoàn thành, xây dựng. Kinh phí để thực hiện ước khoảng 2.160 tỷ đồng.

Xây dựng hiệu quả các tuyến phố "điểm"

Xây dựng hiệu quả các tuyến phố "điểm"

ANTĐ - Tháng 4-2015, CATP bắt đầu triển khai kế hoạch 115, xây dựng thí điểm 8 tuyến phố đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị tại các địa bàn trọng điểm. Với sự vào cuộc tích cực của cơ quan chức năng, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, đến nay diện mạo các tuyến phố có sự chuyển biến rõ rệt, được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Đây là tiền đề, cơ sở để nhân rộng, áp dụng trên các tuyến phố khác của Thủ đô, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm trật tự văn minh đô thị 2016.