Tuyển Philippines thách thức cả Đông Nam Á

ANTĐ - Đem tới AFF Cup 2012 với 22 tuyển thủ (trong đó 14 cầu thủ nhập tịch chất lượng), cùng mục tiêu vào trận chung kết, ĐT Philippines đang khiến nhiều đối thủ trong khu vực phải dè chừng.

Từ một đội tuyển sếp hàng “chiếu dưới” Đông Nam Á, nhưng với chính sách nhập tịch ồ ạt những năm qua, ĐT Philippines đang nổi lên như một thế lực mới, trở thành nỗi ám ảnh của phần còn lại.

Năm 2010, ĐT Philippines đã lần đầu tiên lọt tới bán kết một kỳ AFF Cup, với chiến thắng “kinh thiên động địa” 2-0 trước chính ĐTVN do HLV Calisto dẫn dắt. 

Còn ở kỳ AFF năm nay, Philippines cũng trình làng một đội hình chất lượng. HLV Michael Weiss cho biết: “Ngoài những công thần được giữ lại sau chiến tích vang dội 2 năm trước, ĐT Philippines còn có thêm nhiều sự bổ sung đáng kể. Một điều đáng tiếc là chúng tôi không có sự trợ lực của thủ môn Neil Etheridge do đang bận chơi bóng ở Anh, nhưng điều đó cũng không quá ảnh hưởng tới chất lượng đội”.

 

Ngoài ưu thế thể hình, ĐT Philippines có kỹ thuật rất tốt

Chứng kiến đội hình tuyển Philippines tập luyện tại Thái Lan những ngày qua, cánh phóng viên Việt Nam không khỏi trầm trồ trước thể lực, thể hình quá tốt của đội bạn, đặc biệt là bộ đôi trung vệ cao trên 1m90. 

Người hâm mộ Việt Nam vẫn chưa thể quên anh em nhà Younghusband, những người đã chơi rất hay ở kỳ AFF trước và nay tiếp tục là nhân tố chủ chốt trong chiến dịch AFF Cup 2012 của Philippines. 

Trả lời báo chí Việt Nam sau buổi tập chiều 22-11, anh em nhà Younghusband tự tin: “Việc nằm chung bảng với Việt Nam và Thái Lan không làm Philippines phải e ngại mà ngược lại, tôi cảm thấy có đôi chút phấn khích. Đó sẽ là động lực lớn giúp các tuyển thủ Philippines nỗ lực thể hiện bản thân và khẳng định sức mạnh”.

...và lối chơi rất máu lửa

Sự tự tin còn được các cầu thủ Philippines thể hiện trong suốt các buổi tập vừa qua bằng các pha xử lý bóng có kỹ thuật tốt, tính máu lửa trong lối chơi và đặc biệt là dù thể hình cao to song các học trò HLV Michael Weiss lại nhanh nhẹn và phối hợp ở cự ly hẹp rất khéo léo. 

Điểm yếu duy nhất, như thừa nhận của HLV người Đức chính là việc lắp ghép các cầu thủ nhập tịch với phần còn lại. “Đa số đều mới chỉ tập trung cùng nhau ít ngày. Song tôi tin, khoảng thời gian đủ giúp mọi người tìm được tiếng nói chung. ĐT Philippines sẽ là tập thể mạnh tại AFF năm nay”, HLV Weiss khẳng định.  

ĐT Philippines sẽ ra quân gặp chủ nhà Thái Lan ngày 24-11 trước khi gặp tuyển Việt Nam ba ngày sau đó (27-11).