Tuyên phạt tử hình đối tượng gây án đặc biệt nghiêm trọng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 11-9, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hà (SN 1978, trú tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội) về tội “Giết người”.

Quá trình xét xử cho thấy, sau khi chấp hành xong hình phạt tù, Nguyễn Văn Hà về địa phương sinh sống nhưng lại thường xuyên sử dụng rượu bia. Chiều 3-12-2023, sau khi uống rượu, Hà điều khiển xe máy đi lòng vòng trên đường trong thôn Cổ Dương (xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội) thì gặp anh Bình và Trung đi đánh cá về.

Lúc này, Hà bị đèn pin đeo trên đầu anh Bình soi vào mặt nên bực tức, đứng chửi và xảy ra xô sát. Thấy bên ngoài có tiếng ồn ào nên bà Lan (mẹ của anh Bình và Trung) ra can ngăn. Ngay sau đó, Hà cầm con dao bấm đâm vào bụng bà Lan.

Thấy mẹ bị thương, anh Bình chạy ra đỡ thì bị đâm một nhát vào cẳng tay trái. Lúc này, anh Trung lao vào, dùng tay không đánh Hà nhưng bị đối tượng cầm dao đe dọa nên anh Trung chạy vào nhà, lấy chiếc điếu cày ném vào người đối phương.

Bị cáo Nguyễn Văn Hà bị đưa ra xét xử

Bị cáo Nguyễn Văn Hà bị đưa ra xét xử

Bị chống trả, Hà cầm dao đâm trúng vào ngực anh Trung, khiến người này ngã ra đất. Tiếp đó, Hà liên tục chửi bới rồi lấy xe đi về. Trên đường về, Hà vứt bỏ con dao ven đường rồi được người thân đưa lên Công an huyện Đông Anh đầu thú.

Hậu quả của việc xô sát trên khiến anh Trung tử vong tại hiện trường. Về phía anh Bình, cơ quan chức năng kết luận anh này bị tổn hại 16% sức khỏe; bà Lan bị tổn hại 9% sức khỏe.

Quá trình giải quyết vụ án này cho thấy, Hà từng bị TAND huyện Đông Anh (TP.Hà Nội) xử phạt 5 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng về tội “Đánh bạc”. Ngoài ra, Hà cũng từng bị TAND TP.Thái Nguyên xử phạt 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tại phiên tòa, luật sư không có ý kiến về tội danh của bị cáo, mà chỉ mong HĐXX xem xét cho bị cáo vì do uống rượu bia nhiều dẫn đến không làm chủ được bản thân.

Sau thời gian xét xử và nghị án, HĐXX cấp sơ thẩm nhận định bị cáo và phía gia đình bị hại sống cùng thôn, không có mâu thuẫn gì nhưng do uống rượu bia, say xỉn mà dẫn đến va chạm.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo thể hiện tính côn đồ, hung hãn, xâm phạm đến tính mạng của người khác, gây đau thương cho gia đình bị hại. HĐXX nhận thấy bị cáo thừa nhận hành vi, song chưa thật sự thành khẩn.

Tính chất phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, đâm 3 người cùng lúc và khiến một người tử vong. Hành vi phạm tội thể hiện, bị cáo không còn khả năng để giáo dục, cải tạo nên cần thiết phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội.

Từ những phân tích nêu trên, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hà mức án tử hình về tội “Giết người”.

*Tên các bị hại đã được thay đổi.