Hà Nội xét xử vụ mua bán trái phép chất ma túy:

Tuyên phạt 3 án tử hình một án chung thân

ANTĐ - Chỉ trong vòng hơn một tháng, 4 đối tượng đã "móc ngoặc" cùng nhau mua, bán trái phép hàng chục bánh heroin với số lượng "khủng" từ Sơn Là về Hà Nội tiêu thụ.

Sáng nay 23-7, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 4 bị cáo bị Viện KSND TP Hà nội cáo buộc phạm vào tội "Mua bán trái phép chất ma túy" với số lượng cực lớn.

Theo cáo buộc của Viện KSND TP Hà Nội, từ 13-7 đến 20-8-2012, Tếnh A Trồng (SN 1990, trú tại bản San Cài, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) cùng Trương Ngọc Đại (SN 1981, trú tại đội Tây Phong, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) thực hiện 6 lần mua, bán trái phép tổng số 30 bánh heroin và hơn 1.534 viên ma túy tổng hợp (Methanphetamine), có tổng trọng lượng 144 gram.

Tuyên phạt 3 án tử hình một án chung thân ảnh 1
Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay 23-7


Liên quan đến đường dây mua, bán trái phép chất ma túy liên tỉnh này, cơ quan điều tra còn làm rõ Lê Minh Thức (SN 1959, trú tại khối 4, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) cùng tham gia mua, bán trái phép 27 bánh heroin và Lê Viết Thanh (SN 1984, trú tại khu TT Cầu 3, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội) mua bán trái phép 13 bánh heroin, cùng hơn 1.534 viên ma túy tổng hợp (Methanphetamine).

Hành vi trên của Tếnh A Trồng, Trương Ngọc Đại, Lê Viết Thanh đã bị Viện KSND TP Hà Nội cáo buộc phạm vào tội "Mua bán trái phép chất ma túy", theo quy định tại điểm h, khoản 4, Điều 194 - BLHS, còn Lê Minh Thức bị truy tố cùng tội danh, nhưng theo điểm b, khoản 4, Điều 194 - BLHS.

Tại phiên tòa sáng nay, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án HĐXX đã tuyên phạt 3 bị cáo gồm: Tếnh A Trồng, Trương Ngọc Đại, Lê Minh Thức mức án tử hình, còn Lê Viết Thanh mức án chung thân.