Tuyển nữ Việt Nam muốn lần đầu chọc thủng lưới Australia

ANTD.VN - Trong lịch sử đối đầu, tuyển nữ Việt Nam chưa một lần khoan thủng mành lưới Australia và các học trò HLV Mai Đức Chung muốn thay đổi điều này ở trận tái đấu sắp tới.

18h30 ngày 11-3 tới, trên sân Cẩm Phả - Quảng Ninh, tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp Australia trong khuôn khổ lượt về vòng play-off tranh vé dự Olympic Tokyo 2020. Trước đó tại lượt đi, chủ nhà Australia cho thấy sự vượt trội về mọi mặt khi thắng áp đảo 5-0.

Biết khó lật ngược thế cờ nên tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) sẽ đặt mục tiêu có bàn thắng vào lượt Australia ở trận lượt về ngày 11-3 tới

"Cầu thủ Australia cao, khỏe, kỹ thuật, độ sắc nét đều hơn hẳn. Hai đội nằm ở hai đẳng cấp khác nhau, một đội đẳng cấp thế giới, còn một đội ở châu lục lại gặp nhau ở những trận mang tính quyết định như thế này, tôi và đồng đội học được nhiều thứ", tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy chia sẻ trên trang chủ AFC.

Thống kê ở trận lượt đi, Australia kiểm soát bóng 70%, 28 lần sút cầu môn trong khi Việt Nam cũng có 7 lần sút cầu môn, tiêu biểu là pha sút bóng dội xà của Vạn Sự. Theo Bích Thùy, dù thua chung cuộc 0-5 nhưng tuyển nữ Việt Nam cũng đã có cho mình những cơ hội ngon ăn.

Nếu như mục tiêu ở trận lượt đi là hạn chế bàn thua thì tại lượt về ngày 11-3 tới trên sân Cẩm Phả, toàn đội quyết tâm chọc thủng lưới đối thủ - điều mà tuyển nữ Việt Nam chưa một lần làm được ở các lần đối đầu trước đó (gần nhất tại Asian Cup 2018 tại Jordan, Việt Nam thua Australia 0-8).

"Chúng tôi mong muốn làm được điều gì đó trên sân nhà, trong đó có việc ghi bàn thắng", Bích Thùy nói với AFC.

Hiện đội Australia đã có mặt tại Quảng Ninh để làm quen điều kiện thi đấu. Chiều 10-3, đại diện hai đội tham dự họp báo trước trận. Do lo ngại lây lan dịch Covid-19 nên ban tổ chức cho biết trận tuyển nữ Việt Nam - Australia sẽ diễn ra trên sân không khán giả.