Tuyển nữ Việt Nam mời ĐTQG nữ Trung Quốc làm "quân xanh"

ANTĐ - Chiều 10-3, Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng cho biết, Liên đoàn sẽ mời ĐTQG nữ Trung Quốc và ĐTQG nữ Hàn Quốc làm "quân xanh" cho tuyển nữ Việt Nam trong chuyến tập huấn sắp tới của đội tại 2 quốc gia này.

Ngày 12-3 tới, thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ tập trung trở lại, chuẩn bị cho chuỗi tập huấn bận rộn và quan trọng trước thềm VCK Asian Cup 2014, với mục tiêu đứng tốp 5 để đoạt vé tới Canada dự World Cup 2015.

Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ lần lượt tập huấn tại Tam Đảo, Đà Lạt (chủ yếu rèn thể lực), sau đó trở lại Trung tâm bóng đá trẻ VFF (thay vì Học viện HAGL như dự kiến trước đó) để chuẩn bị cho chuyến tập huấn quan trọng tại Trung Quốc (từ 11 đến 25-4) và Hàn Quốc (từ 26-4 đến 8-5) trước khi về nước ngày 9-5 dự VCK Asian Cup 2014.

Trong cuộc trao đổi chiều 10-3, Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng cho biết, kế hoạch tập huấn đã được HLV trưởng Trần Vân Phát lên chi tiết từ đầu năm, thuyết phục được lãnh đạo Liên đoàn và có thêm nhiều tư vấn từ Phòng các ĐTQG, Hội đồng HLV QG lẫn một số chuyên gia. “VFF tin tưởng và giao toàn quyền cho HLV Phát. Đồng thời, chúng tôi sẽ đứng ra liên hệ để đội có 2 trận giao hữu quan trọng với ĐTQG nữ Trung Quốc và ĐTQG nữ Hàn Quốc".

ĐT nữ Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn chất lượng trước thềm Asian Cup 2014

Theo Tổng thư ký VFF, hện vẫn chưa có phản hồi từ ĐTQG nữ nước bạn. "Nếu được thi đấu với 2 ĐT trên là điều tốt nhất. Ngoài ra, Liên đoàn còn liên hệ với một số CLB chất lượng ở 2 quốc gia này, để các tuyển thủ nữ Việt Nam có thêm quân xanh cọ xát”, ông Bằng nói.

Phía VFF cho biết, thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ được mua vé máy bay hạng sang để tránh mất sức khi di chuyển giữa các điểm tập huấn.

Quãng thời gian vừa qua, các tuyển thủ đã thi đấu giải VĐQG trong màu áo CLB chủ quản. Đánh giá về lượt đi vừa kết thúc, trưởng Ban bóng đá nữ - Phòng các ĐTQG VFF, Phan Anh Tú cho rằng mức độ quyết liệt của các trận đấu ở mức bình thường.

"Dễ hiểu bởi các CLB đều muốn tránh chấn thương cho các cầu thủ - tuyển thủ, vì mục tiêu cao hơn là Asian Cup. Điều quan trọng là các thành viên đội tuyển được duy trì phong độ và làm quen, thích nghi với mặt sân Thống Nhất - nơi diễn ra Asian Cup vào tháng 5 tới", ông Tú đánh giá.

Theo lịch thi đấu Asian Cup 2014 diễn ra từ 14 đến 25-5 tại TP.HCM và Bình Dương, ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng Nhật Bản, Úc và Jordan. Bảng B gồm các đội Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar. Tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp đội tuyển Jordan (14-5), Nhật Bản (16-5) và Úc (18-5) trên sân Thống Nhất.

Để giành được vé dự World Cup, các cô gái của chúng ta sẽ phải nằm trong tốp 5 đội dẫn đầu và nhiều khả năng sẽ phải đá và thắng Thái Lan (bảng B) ở trận play-off để hoàn thành mục tiêu.