Tuyển nữ tự tin, tuyển nam lo chấn thương

ANTD.VN - Trước thềm SEA Games 29, HLV trưởng đội tuyển nữ quốc gia Mai Đức Chung cho biết toàn đội rất tự tin về thể lực lẫn tinh thần. Trong khi đồng nghiệp Nguyễn Hữu Thắng bên tuyển U22 Việt Nam mong không có thêm chấn thương đáng tiếc.

Tuyển nữ tự tin, tuyển nam lo chấn thương ảnh 1Nhược điểm thể lực và nỗi lo chấn thương đeo bám U22 Việt Nam. Ảnh: BẢO LÂM

Hôm qua 11-7, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chủ động tổ chức buổi gặp gỡ báo chí để cung cấp các thông tin liên quan đến quá trình chuẩn bị của hai đội tuyển nam, nữ cho SEA Games tới.

HLV Mai Đức Chung lạc quan: “Chúng tôi có thuận lợi hơn đồng nghiệp ở U22 Việt Nam vì lượt đi giải VĐQG nữ kết thúc sớm nên có thêm thời gian chuẩn bị. Điểm nhấn đợt tập trung này là rèn thể lực với nhiều giáo án và nhiều điểm tập huấn khác nhau. Tôi rất mừng vì thể lực toàn đội tăng lên rất nhiều và không có cầu thủ nào chấn thương. Các học trò của tôi đang rất tự tin”. 

Trái lại, HLV Nguyễn Hữu Thắng có chút lo âu: “Sau một tuần luyện tập, thủ môn Văn Trường dính chấn thương dây chằng khá nặng, không thể tiếp tục. Hy vọng 3 thủ môn còn lại không ai chấn thương nữa để tôi có đủ 3 thủ môn đăng ký với Ban tổ chức giải”. 

Theo kết quả bốc thăm vừa công bố, U22 Việt Nam nằm bảng 6 đội và lịch thi đấu rất dày (2 ngày/trận). Điều này làm dấy lên nỗi lo thể lực cầu thủ không đủ đáp ứng, chưa kể họ còn phải trải qua 3 trận tại vòng loại U23 châu Á vào cuối tháng 7.

“Đó cũng là lý do tôi với các trợ lý thể lực tập trung rèn thể lực cho cầu thủ ngay thời gian đầu tập trung. Thực tế sức mạnh, sức bền của cầu thủ Việt còn hạn chế, nên họ rất thiệt thòi khi tranh chấp tay đôi với đối thủ cao to. Để khắc phục điểm yếu này cần thời gian và nhiều yếu tố. Ban huấn luyện sẽ làm hết sức để cải thiện”, HLV Hữu Thắng chia sẻ. 

HLV Hữu Thắng cũng cho biết, điều ông hài lòng nhất qua một tuần luyện tập là sự tập trung và ý thức kỷ luật của học trò. Ông Thắng chia sẻ: “Trong bóng đá không ai nói trước được điều gì. Vì vậy, tôi nhắn nhủ học trò làm sao để khi kết thúc 90 phút, mình bước ra sân thấy thanh thản vì đã làm hết sức”.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ di chuyển vào TP.HCM ngày 12-7 để chuẩn bị đá 3 trận vòng loại U23 châu Á từ 19 đến 23-7. Sau đó đội trở lại Hà Nội tập luyện, giao hữu với đội các ngôi sao Hàn Quốc ngày 29-7 trước khi sang Hàn Quốc tập huấn và bay thẳng sang Malaysia dự SEA Games 29. Còn đội tuyển nữ sẽ sang Nhật Bản tập huấn từ 1-8, đá 3-4 trận với đối thủ chất lượng tại đây trước khi dự SEA Games. Cả hai đội tuyển đều nhận chỉ tiêu vào chung kết.

Chỉ chọn 1 đến 3 cầu thủ nhập tịch?

Vấn đề gọi cầu thủ nhập tịch lên đội tuyển quốc gia tiếp tục được đề cập tại buổi trao đổi báo chí sáng 11-7. HLV Hữu Thắng chia sẻ quan điểm nên trao cơ hội cho những cầu thủ này. “Họ có quốc tịch Việt Nam và có quyền được cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Song theo tôi cần chọn lọc, không gọi ồ ạt như Philippines vì như thế sẽ mất bản sắc. Nếu được phép, tôi sẽ chọn 1 đến 3 vị trí cầu thủ nhập tịch lên tuyển”.