Tuyển Myanmar muốn hạ gục tuyển Việt Nam trận ra quân

ANTĐ - Trả lời phỏng vấn Báo ANTĐ ngay sau buổi tập đầu tiên tại Thái Lan chiều 21-11, HLV Park Sung Hwa cho biết dù khó song tuyển Myanmar vẫn đặt mục tiêu chiến thắng.

PV: Thưa ông, tuyển Myanmar có gặp bất lợi gì trước khi dự giải không?

HLV Park Sung Hwa: Do giải VĐQG của chúng tôi kết thúc khá muộn nên chỉ tới ngày 5-11 vừa qua, ĐT Myanmar mới được tập trung. Như vậy, chúng tôi mới chỉ có 2 tuần chuẩn bị, quá ít so với các đối thủ còn lại. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề đáng ngại nhất của chúng tôi.

- Nhiều trụ cột dính chấn thương ở giải quốc nội và gần như không thể dự giải khi hạn chốt danh sách chỉ còn 2 ngày. Điều này làm tôi và BHL đội rất đau đầu.

Myanmar dự AFF Cup với đa số cầu thủ còn rất trẻ

+ Ông đánh giá thế nào về những cầu thủ hiện có trong tay?

Đa phần họ đều còn quá trẻ và phần lớn không có kinh nghiệm thi đấu tại AFF Cup. Nhưng tất cả đầu quyết tâm chiến đấu hết mình vì niềm tin của hơn 60 triệu người dân Myanmar.

- ĐTVN dưới con mắt của ông như thế nào?

+ Các cầu thủ Việt Nam rất nhanh và có kỹ thuật tốt. Đa số họ đều đã dự ít nhất một kỳ AFF Cup và rất có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tôi đánh giá ĐTVN sẽ là ứng viên sáng giá cho tấm vé bán kết bảng A.

Thầy trò HLV Park Sung Hwa nuôi tham vọng đánh bại ĐTVN ngay trận ra quân

- Vậy tuyển Myanmar sẽ đặt mục tiêu gì trong trận ra quân gặp ĐTVN vào ngày 24-11 tới?

+ Trận đầu tiên bao giờ cũng khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và đặt mục tiêu cao nhất là đánh bại ĐTVN để có được khởi đầu suôn sẻ tại giải năm nay.

Xin cảm ơn ông!