Tuyển Malaysia triệu tập “chiến tướng” sang “nắn gân” thầy trò HLV Miura

ANTĐ - Khó có thể đòi hỏi Malaysia phải bung sức với ĐT Việt Nam, nhưng việc cựu vương Đông Nam Á triệu tập đầy đủ quân tinh nhuệ cho chuyến hành quân sang Hà Nội cũng đã thắp chút lửa cho màn trình diễn của hai đội trong trận giao hữu chiều 16/11 tới trên sân Mỹ Đình.
Tuyển Malaysia triệu tập “chiến tướng” sang “nắn gân” thầy trò HLV Miura ảnh 1

Sali Safee - "khẩu trọng pháo" của ĐT Malaysia cũng có mặt trong chuyến du đấu tại Việt Nam

Theo danh sách ĐT Malaysia sẽ sang thi đấu giao hữu với ĐT Việt Nam vừa được VFF công bố, có thể dễ dàng nhận thấy rằng, những tên tuổi dày dạn kinh nghiệm chinh chiến nhất của bóng đá Malaysia trong vài năm trở lại đây đều góp mặt.

Cụ thể, trong tổng số 26 cầu thủ được HLV Salleh Dollah phát lệnh tập trung chuẩn bị cho cữ chạy nước rút trước thềm AFF Cup 2014 thì có tới 8 gương mặt đã cùng ĐT Malaysia bước lên bục cao nhất tại đấu trường khu vực hồi năm 2010. Những cầu thủ còn lại đa phần đều nằm trong đội hình ĐT Malaysia thi đấu tại AFF Cup 2012, nơi mà họ đã bị truất ngôi vô địch khi bại trận trước người Thái tại vòng bán kết.

Đây là điều không gây nhiều bất ngờ bởi kể từ khi chia tay HLV kỳ cựu K.Rajagobal và bổ nhiệm HLV ĐT U23 Ong Kim Swee làm HLV tạm quyền, phải đến tháng 6 vừa qua, LĐBĐ Malaysia mới quyết định chính thức trao trọng trách cầm quân cho cựu tuyển quốc gia Salleh Dollah.

Quỹ thời gian chuẩn bị eo hẹp bởi không thể tập trung quân sớm hơn do vướng lịch thi đấu tại giải quốc nội, nên dễ hiểu khi tân HLV trưởng Salleh Dollah không thể mạo hiểm để thực hiện bất cứ một cuộc cách mạng nào về lực lượng.

Đó chính là lý do những “chiến tướng” đã nhẵn mặt tại đấu trường khu vực trong vài năm trở lại đây tiếp tục được trọng dụng, trong đó không thể không nhắc đến sự hiện diện của Jasuli Mahalli, Zafuan, Muslim, Fadhli, Shukor ở hàng phòng ngự, Rahim Safiq, Gary Steven, Mohd Amri, Baddrol ở khu trung tuyến và Norshahrul, Sali Safee, Kunanlan trên hàng công. Đặc biệt, trong danh sách mới được triệu tập lần này, ĐT Malaysia có sự góp mặt trở lại của Indra Putra, một trong số ít những tiền vệ được đánh giá là tài hoa nhất của bóng đá Malaysia.

Trong 5 lần đối đầu với nhau kể từ năm 2008 đến thời điểm này, ĐT Việt Nam đang chiếm ưu thế với 3 trận thắng và một trận hòa. Trong khi đó, Malaysia chỉ một lần đánh bại được ĐT Việt Nam. Đó là trận thắng 2-0 tại trận bán kết lượt về trên sân Bukit Jalil, qua đó chấm dứt hành trình của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2010.

Theo thông báo từ VFF, trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia sẽ diễn ra vào 17h00 ngày 16/11 tới tại SVĐQG Mỹ Đình. Để chuẩn bị cho trận đấu này, đội khách dự kiến sẽ có mặt tại Hà Nội vào ngày 14/11.

Danh sách ĐT Malaysia sang Việt Nam đá giao hữu:

HLV trưởng: Salleh Dollah

Thủ môn: Farizal, Fahmi, Khairulazhan

Hậu vệ: Afif, Mahalli, Azmi, Zubir, Zafuan, Muslim, Fadhli, Shukor

Tiền vệ: Zaharulnizam, Safiq, Indra Putra, Badhri, Steven, Amri, Azamuddin, Hafiz, Baddrol, Farhan, Gopinathan

Tiền đạo: Norshahrul, Sali Safee, Kunanlan, Manaf