Tuyển Malaysia lục đục nội bộ trước trận quyết đấu Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khởi đầu thuận lợi với 3 điểm trọn vẹn nhưng đội tuyển Malaysia lại phát sinh lùm xùm trong phòng thay đồ, buộc HLV trưởng Tan Cheng Hoe phải lên tiếng trấn an người hâm mộ.

Malaysia là đội bóng có thời gian tập luyện đầy đủ quân số ít nhất trong số 10 đại diện tranh tài AFF Cup 2020. HLV Tan Cheng Hoe chỉ có vỏn vẹn 3 ngày rèn chiến thuật với 22 cầu thủ trong tay, sau khi thành viên vừa đặt chân tới Singapore đã phải cách ly điều trị vì nhiễm Covid-19.

Đương kim Á quân khởi đầu thuận lợi khi có chiến thắng cách biệt 3-1 trước đội bóng bị đánh yếu hơn là Campuchia. Thế nhưng ngay khi trận đấu kết thúc, tuyển Malaysia nảy sinh lục đục nội bộ.

HLV Tan Cheng Hoe vừa đối diện khủng hoảng lực lượng vừa lo giải quyết xích mích nội bộ

HLV Tan Cheng Hoe vừa đối diện khủng hoảng lực lượng vừa lo giải quyết xích mích nội bộ

Trả lời hãng tin Bernama, tiền vệ trẻ Akhyar Rashid - người chơi nổi bật trong chiến thắng Campuchia - ám chỉ rằng các cầu thủ Malaysia đã thể hiện rất tốt, áp đảo cầu thủ nhập tịch ở trận này. Phát biểu trên đưa ra trong bối cảnh bóng đá Malaysia chủ trương nhập tịch ồ ạt nhưng kết quả chưa tương xứng với kỳ vọng, đồng thời là gây ra tự ái cho cầu thủ nội địa.

Càng đáng chú ý hơn khi truyền thông Malaysia đặt vấn đề có xích mích nội bộ đội tuyển khi tiền đạo nhập tịch Guilherme De Paula bực tức ném mạnh chai nước về cabin huấn luyện khi bị thay giữa chừng mà chưa ghi bàn nào trận gặp Campuchia, hay chuyện một số tuyển thủ thi đấu cá nhân không muốn chuyền bóng cho đồng đội...

Những xì xào hậu trường tác động tiêu cực tới đội tuyển Malaysia và ngay lập tức, HLV Tan Cheng Hoe lên tiếng trấn an dư luận.

"Không có vấn đề gì trong phòng thay đồ cả, tôi chắc chắn như vậy. Mọi thứ vẫn ổn. Chúng tôi đang cùng hướng đến mục tiêu tiếp theo là trận đấu với Lào ngày 9-12 tới", ông Tan nói trên tờ New Straits Times hôm nay (8-12).

Chiến lược gia người Malaysia thừa nhận, lịch thi đấu dày đặc ở AFF Cup cùng việc nhiều trụ cột đội tuyển vừa trải qua các trận đấu khắc nghiệt ở giải quốc nội, buộc ông phải xoay tua đội hình để cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi, hạn chế tối đa chấn thương.

Việc xoay tua được xem là rủi ro trong bối cảnh tính ổn định luôn được đề cao ở giải chính thức, nhưng có vẻ ông Tan không còn lựa chọn nào khác nếu muốn "đi đường dài" tới chức vô địch chung cuộc.

"Chúng tôi hy vọng và cầu nguyện rằng không có cầu thủ nào khác bị ảnh hưởng bởi Covid-19 hoặc chấn thương nữa", HLV trưởng Malaysia nói sau khi phải chia tay 4 cầu thủ chấn thương và 2 cầu thủ mắc Covid-19.

Trong 6 ngày từ 6 đến 12-12, Malaysia phải đá liên tục 3 trận, trong đó có trận đấu quan trọng gặp đương kim vô địch Việt Nam, quyết định cơ hội vào bán kết. Ở chiều ngược lại, thầy trò HLV Park Hang-seo có 6 ngày chuẩn bị cho trận đấu này.