Tuyên dương gương thanh niên công an mưu trí, dũng cảm

ANTĐ - Hôm qua 18-10, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn 1 thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên Công an nhân dân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; triển khai Chương trình phát triển Thanh niên Công an giai đoạn 2013 – 2020; tuyên dương Thanh niên Công an tiêu biểu năm 2013. Tới dự có đồng chí Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

22 gương mặt thanh niên Công an tiêu biểu  năm 2013 được tuyên dương tại hội nghị

Qua gần 5 năm thực hiện Nghị quyết, công tác thanh niên trong Công an nhân dân (CAND) đã có những bước chuyển biến rõ nét, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cấp ủy Đảng, lãnh đạo chỉ huy Công an các cấp đã nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, tầm quan trọng của công tác thanh niên đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Đã xuất hiện hàng vạn gương thanh niên tiêu biểu, nêu cao tinh thần kiên quyết, dũng cảm tấn công tội phạm, tận tụy phục vụ nhân dân, lập thành tích xuất sắc trong công tác, học tập và nghiên cứu khoa học, được lãnh đạo các cấp khen thưởng.

Tiêu biểu như: Gương dũng cảm đấu tranh với các đối tượng hình sự nguy hiểm của Đại úy Nguyễn Tiến Hải, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. năm 2012 đã khám phá 19 ổ nhóm tội phạm hình sự, 11 ổ cờ bạc, xác minh truy bắt 20 đối tượng truy nã; vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba. Đại úy Hoàng Thị Bích Hạnh, Đội Ngân hàng và chống tội phạm tiền giả, Phòng An ninh tài chính tiền tệ, đầu tư - Công an TP Hà Nội đã tham gia đấu tranh, khám phá nhiều vụ án, góp phần bảo vệ an ninh trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng trên địa bàn công tác được phân công, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Thượng úy Huỳnh Văn Tuấn, Đội trưởng Đội Cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Hồ Chí Minh đã cùng đồng đội tham gia trên 300 vụ cứu hộ, cứu nạn xảy ra trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận; tìm kiếm, giải cứu được hơn 30 người bị kẹt trong các công trình sụp đổ; tham gia lặn tìm được trên 100 thi thể nạn nhân không may bị tai nạn trên sông nước; phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra lặn tìm được nhiều tang vật hỗ trợ cho công tác điều tra khám phá án… Tại Hội nghị, 22 gương thanh niên CAND tiêu biểu mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, lập thành tích xuất sắc trong công tác, học tập và nghiên cứu khoa học đã được tuyên dương.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn xác định thanh niên Công an là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, là lực lượng kế thừa sự nghiệp bảo vệ ANTT. Nhằm tiếp tục xây dựng một thế hệ thanh niên Công an phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Công an thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Thứ trưởng        Thường trực Đặng Văn Hiếu yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên cần có nhận thức đúng đắn, sâu sắc quan điểm của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên.