Chuyển động Olympic London 2012:

Tuyển bóng đá nữ Nhật Bản bị phân biệt đối xử

ANTĐ - Các cô gái thuộc tuyển bóng đá nữ Nhật Bản đã rất tức giận vì bị phân biêt đối xử sau khi toàn đội chỉ được đến London tham dự Olympic London 2012 trên chuyến bay bằng hạng ghế thường, trong khi những đồng nghiệp nam lại được sử dụng ghế hạng nhất.
Tuyển bóng đá nữ Nhật Bản bị phân biệt đối xử ảnh 1
Tuyển nữ Nhật Bản là một trong những ứng cử viên vô địch Olympic sắp tới - Ảnh: Reuters

Bóng đá nữ Nhật Bản trong năm 2011 đã tạo nên tiếng vang lớn khi giành được chức vô địch World Cup bóng đá nữ diễn ra tại Đức. Đến với Olympic London 2012, những nữ “chiến binh Samurai” cũng được giới chuyên môn đánh giá rất cao sẽ trở thành chủ nhân của tấm huy chương vàng nhờ đang sở hữu lực lượng đồng đều.

Trong khi đó, danh sách tuyển bóng đá nam của Nhật lại kém xa những đồng nghiêp nữ do đội hình tại giải lần này tập trung phần lớn những cầu thủ trẻ, cũng như ít có tiếng tăm. Đó còn chưa kể đến cơ hội đoạt huy chương với những chàng trai Nhật Bản tại Olympic London 2012 cũng rất mong manh khi rơi vào bảng đấu có sự hiện diện của Tây Ban Nha, Honduras và Morroco.

Vì lẽ đó, các cô gái tuyển nữ Nhật Bản mới bày tỏ sự bức xúc và cho rằng họ xứng đáng nhận được sự đối xử công bằng từ hãng hàng không Japan Airlines trong lúc chuyên chở toàn đội từ quê nhà đến Paris (Pháp), nơi tuyển Nhật có trận giao hữu gặp nước chủ nhà Pháp vào chiều ngày thứ năm (19.7), trước khi lên đường sang London chinh phục tấm huy chương vàng của Olympic.

“Thậm chí nếu so về tuổi tác, chúng tôi cũng lớn hơn họ (tuyển U.23 Nhật Bản). Đó là chưa kể đến việc chúng tôi vừa giành chức vô địch thế giới hồi năm ngoái”, đội trưởng Homare Sawa của tuyển nữ Nhật Bản nói với phóng viên Telegraph.

Cũng theo tiền vệ kỳ cựu Sawa, cách tốt nhất để đáp trả sự phân biệt giới tính mà Liên đoàn Bóng đá Nhật dành cho họ lúc này chính là đoạt huy chương vàng Olympic môn bóng đá.

“Khi chúng tôi lên đường về nhà với chức vô địch World Cup 2011, chúng tôi đã được sử dụng ghế hạng nhất. Hy vọng nếu có được huy chương vàng tại Olympic, Liên đoàn cũng sẽ đối xử giống như vậy”, Sawa, cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm 2011 của FIFA, nói thêm.

Tại Olympic London 2012, tuyển bóng đá nữ Nhật Bản nằm chung bảng với Canada, Thuỵ Điển và Nam Phi.