Tại sao người dân Syria ngưỡng mộ Tổng thống Putin?

Tại sao người dân Syria ngưỡng mộ Tổng thống Putin?

ANTĐ -Mới đây, trên tờ El Pais (Tây Ban Nha) có đăng tải bài viết với nội dung ngợi ca Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhà lãnh đạo tài ba này được người dân thủ đô Syria rất đỗi yêu mến, ngưỡng mộ và coi là thần tượng.
Tổng thống Erdogan quá "tự cao tự đại"?

Tổng thống Erdogan quá "tự cao tự đại"?

ANTĐ -Hãng Sputnik ngày 2-3 dẫn lời Chủ tịch đảng đối lập chính của Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Tổng thống Recep Tayyip Erdogan quá tự cao tự đại, và không thực hiện đúng với hiến pháp của nước này.
"Bàn tay sắt" với người di cư

"Bàn tay sắt" với người di cư

ANTĐ - Cuộc đụng độ giữa cảnh sát Pháp và người di cư khi lực lượng chức năng tiến hành giải tỏa khu tị nạn trái phép ở thành phố cảng Calais là tín hiệu cho thấy không chỉ nước Pháp mà châu Âu sẽ cứng rắn, mạnh tay hơn để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu thảo luận việc đưa bộ binh vào Syria

Liên quân do Mỹ dẫn đầu thảo luận việc đưa bộ binh vào Syria

ANTĐ - Theo một quan chức cấp cao của Ả-Rập Saudi, bộ trưởng quốc phòng các nước trong liên minh do Mỹ dẫn đầu chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thảo luận việc đưa quân bộ binh đến Syria từ 2 tuần trước, tuy nhiên, vẫn chưa đưa ra quyết định.

Mỹ phát động chiến tranh mạng chống IS

Mỹ phát động chiến tranh mạng chống IS

ANTĐ - Ngày 29-2, Lầu Năm Góc tuyên bố họ đang tiến hành các cuộc chiến tranh mạng chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan (IS), song song với các cuộc không kích và một vài sứ mệnh trên mặt đất.

Cuộc đua vào Nhà Trắng: Phán quyết "Siêu thứ ba"

Cuộc đua vào Nhà Trắng: Phán quyết "Siêu thứ ba"

ANTĐ - Dù chỉ chiếm gần 1/4 trong tổng số 50 bang của nước Mỹ, song cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra trên đồng loạt 12 bang vào ngày “Siêu thứ ba” (ngày 1-3) có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc chạy đua chung cuộc vào Nhà Trắng.

Liệu Ankara có giải quyết triệt để vấn đề người Kurd?

Liệu Ankara có giải quyết triệt để vấn đề người Kurd?

ANTĐ -Hãng Fars (Iran) ngày 29-2 dẫn lời ông Sergio Divina, một thành viên của đảng Lega Nord, Ý, cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ muốn loại trừ người Kurd khỏi các thỏa thuận ngừng bắn, vì Ankara luôn coi người Kurd là kẻ khủng bố, và điều này là không công bằng.