Tuyển Bồ Đào Nha đến Brazil muộn nhất vì mải chơi…bóng bầu dục

ANTĐ - Sáng sớm nay (12/6) theo giờ Việt Nam, đội tuyển Bồ Đào Nha mới có mặt ở Brazil, do còn mải chơi…bóng bầu dục (rugby) ở Mỹ.
Trong khi 31 đội bóng khác đã hội quân ở xứ sở Samba từ rất sớm để có những chuẩn bị tốt nhất cho World Cup 2014, thậm chí đội tuyển Australia đã có mặt ở Brazil từ hôm 29/5, thì đến sáng sớm nay (12/6), theo giờ Việt Nam, đội tuyển Bồ Đào Nha mới hạ cánh ở sân bay Viracopos - Campinas để góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Nguyên nhân mà thầy trò HLV Paulo Bento đến Brazil muộn hơn những đội bóng khác vì đến ngày 16/6, Bồ Đào Nha mới đá trận đầu tiên tại World Cup. Do đó, đội bóng thuộc bán đảo Iberia mới thảnh thơi đá nốt trận giao hữu trước thềm World Cup với đội tuyển Ireland cũng như mải chơi…bóng bầu dục ở Mỹ.
Tuyển Bồ Đào Nha đến Brazil muộn nhất vì mải chơi…bóng bầu dục ảnh 1
Ronaldo được Chủ tịch CLB rugby New York Jets, Woody Johnson tặng mũ thi đấu
Ronaldo cùng các đồng đội đã được các thành viên của CLB bóng bầu dục chuyên nghiệp Mỹ New York Jets hướng dẫn chơi môn thể thao này. Trong buổi tập thể lực ở sân vận động thi đấu của CLB New York Jets, các học trò của HLV Paulo Bento đã được làm quen với môn thể thao đầy sức mạnh này. 
Tuyển Bồ Đào Nha đến Brazil muộn nhất vì mải chơi…bóng bầu dục ảnh 2
CR7 được một cầu thủ của New York Jets hướng dẫn tận tình...

Tuyển Bồ Đào Nha đến Brazil muộn nhất vì mải chơi…bóng bầu dục ảnh 3
...và nhanh chóng tỏ ra hết sức thuần thục trong các động tác chơi rugby
Qua 3 trận đấu giao hữu trước thềm World Cup 2014, đội tuyển Bồ Đào Nha đã giành 2 trận thắng, lầntrước Mexico, Ireland (5-1) và chỉ hòa 1 trận với tỉ số 0-0 trước Hy Lạp.
Tuyển Bồ Đào Nha đến Brazil muộn nhất vì mải chơi…bóng bầu dục ảnh 4
Ronaldo với dáng chuẩn sút bóng ghi điểm ở môn rugby
Tại VCK ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay, Bồ Đào Nha nằm ở bảng G, một bảng đấu hết sức khó khăn với có sự góp mặt của Đức, Ghana và Mỹ.