Tuyên án tử hình đối với các phần tử khủng bố tại Tân Cương

ANTĐ - Ba người đàn ông Trung Quốc đã bị kết án tử hình vì tham gia vào vụ nổ tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào tháng Mười năm ngoái.
Tuyên án tử hình đối với các phần tử khủng bố tại Tân Cương ảnh 1

Vụ tấn công xảy ra ngay giữa quảng trường Thiên An Môn của Trung Quốc


Vụ nổ khiến năm người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Các kênh truyền thông cho biết họ bị kết tội thực hiện "cuộc tấn công khủng bố bạo lực" tại một tòa án ở Tân Cương. Các báo cáo khác cũng cho hay ít nhất hai người trong số họ là người Duy Ngô Nhĩ.

Trong khi đó Bắc Kinh cáo buộc các phần tử này đang tiến hành một chiến dịch ly khai bạo lực tại Tân Cương.

13 người khác cũng sẽ bị hành quyết vào hôm thứ Hai (16/6) vì đã tham gia vào các cuộc tấn công khủng bố khác. Việc thẩm tra tại Tân Cương gặp rất nhiều khó khăn vì dòng chảy của thông tin luôn được kiểm soát chặt chẽ.

Hãng thông tấn Trung Quốc, Tân Hoa Xã cho biết ba người đàn ông bị kết án liên quan đến vụ nổ đẫm máu tại quảng trường Thiên An Môn gồm Husanjan Wuxur, Yusup Umarniyaz và Yusup Ahmat bị tuyên án với tội danh "tổ chức và lãnh đạo một nhóm khủng bố và đe dọa an ninh công cộng".

Năm người khác bị kết án tù vì tội "tham gia vào một nhóm khủng bố" và làm rối loạn an ninh tại Tân Cương.